Khách đi lễ 2.9 đông nhưng không kẹt xe

Thứ bảy, 02/09/2017, 16:33
Chiều 1.9, nhiều người dân tại TP.HCM tập trung về các bến xe, sân bay, bến phà... để về quê, đi chơi trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Hành khách tại Bến xe Miền Đông chiều 1.9

Ngay sau giờ tan sở buổi chiều, rất nhiều người lỉnh kỉnh hành lý đổ về Bến xe (BX) Miền Đông (Q.Bình Thạnh) mua vé xe. Hầu hết khách mua vé đi các tuyến ngắn như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Phước, Nha Trang... Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông, lượng khách đến bến đi lại trong ngày 1.9 đạt 40.000 lượt (tương đương 300 chuyến/ngày). Lễ này, các hãng tại bến không tăng giá vé.

Các tuyến đường ra vào BX Miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13 ùn ứ cục bộ. Theo đại diện BX Miền Tây, chiều 1.9 lượng khách về bến đi lại tăng cao. Khách đến bến chủ yếu đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ... Các hãng xe tại bến phụ thu không quá 40% giá vé.

Cùng ngày các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất lượng xe đi lại tăng cao nhưng không xảy ra ùn ứ. Ở chiều ngược lại, trên đường Trần Quốc Hoàn (hướng sân bay Tân Sơn Nhất - vòng xoay Lăng Cha Cả), càng về tối các phương tiện ôtô, xe máy tăng cao khiến khu vực xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái (Q.2), cho biết lượng khách hướng TP.HCM qua phà đi Đồng Nai tăng cao khoảng 30%. Dịp này, đơn vị tăng cường thêm 50% phà lớn hoạt động nên không gây ùn ứ nhiều hai đầu bến. Ngày 1.9 có khoảng 70.000 khách qua phà.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn