Mỹ thách thức tuyên bố của Trung Quốc về tái thống nhất Đài Loan

Thứ bảy, 07/04/2018, 12:14
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tái khẳng định cam kết bán vũ khí cho Đài Loan, ngay sau phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khải rằng cuộc tái thống nhất của nước này là “không thể dừng lại”.

Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải vừa tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc hôm 5.4, ông Thôi nhấn mạnh “không ai có thể ngăn chặn cuộc tái thống nhất của Trung Quốc” và Bắc Kinh sẽ dùng mọi phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu tái thống nhất, Trung Quốc “phản đối việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan” và đang theo dõi sát sao mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, theo ông Thôi.

Đáp lại, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố trong thư điện tử gửi cho các phóng viên rằng Washington sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu phòng vệ của Đài Loan và sau đó sẽ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này như đã được quy định trong Đạo luật quan hệ Đài Loan.
Vị phát ngôn viên còn nhấn mạnh rằng 7 đời chính quyền Mỹ trước đó đã duy trì việc bán vũ khí cho Đài Loan, và Washington sẽ tiếp tục làm như thế, theo hãng tin CNA.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích