Giải xổ số độc đắc 1,5 tỷ USD của Mỹ vẫn chưa có chủ

Thứ tư, 21/11/2018, 15:40
Sau 3 tuần kể từ khi công ty Mega Millions công bố kết quả xổ số độc đắc trị giá 1,5 tỷ USD, người sở hữu tấm vé may mắn vẫn chưa lên tiếng và chưa tới nhận giải. Một chuyên gia về tài chính cho rằng, người trúng thưởng dường như có lý do cho việc chậm trễ này.

Tờ vé số Mega Millions (Ảnh minh họa: Reuters)

Tối ngày 23/10, theo giờ địa phương, công ty xổ số Mega Millions đã quay số giải độc đắc. Dãy số trúng thưởng là 5, 28, 62, 65, 70 và Mega Ball 5.

Theo công ty này, tấm vé trúng thưởng được bán ra ở cửa hàng tiện lợi KC Mart #7 tại Simpsonville, South Carolina và đây là lần đầu tiên trong lịch sử bang này có người trúng số độc đắc Mega Millions.

Tuy nhiên, sau 3 tuần, người mua tờ vé số vẫn chưa lộ diện, theo các quan chức của Mega Millions. Theo quy định, người trúng sẽ có 180 ngày để đến nhận giải. Vì vậy, cho tới ngày 21/4 năm sau, nếu người này vẫn không xuất hiện, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc người trúng sẽ mất giải thưởng.

Dù hạn nhận thưởng còn khá dài, nhưng dư luận thắc mắc rằng với một khoản tiền lớn như vậy vì sao người trúng thưởng lại không nhanh chóng đi nhận tiền ngay. Chuyên gia tài chính Michael A. Silver từ ngân hàng Morgan Stanley nói rằng ông không cảm thấy quá ngạc nhiên với việc này.

Ông Silver cho rằng người trúng thưởng đang triệu tập một nhóm cố vấn về tài chính và thuế, cũng như luật sư để nghiên cứu trước về tiến trình nhận thưởng.

“Một người nào đó trở thành tỷ phú USD chỉ trong chớp mắt và họ đang chuẩn bị nhận 1 khoản tiền khổng lồ trong khi không hay biết về các thủ tục”, ông Silver nói với Fox Business.

“Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng trúng số là điều gì đó rất may mắn và mọi thứ tuyệt vời sẽ đến ngay lập tức, tuy nhiên để nhận được tiền suôn sẻ người trúng thưởng sẽ phải suy nghĩ, chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều để bảo toàn được khối tài sản “từ trên trời rơi xuống” như vậy”, ông Silver nhận định.

Chuyên gia này tin rằng người sở hữu tấm vé may mắn đã thuê một cố vấn về thuế để xử lý các vấn đề có liên quan.

Theo Fox Business, nếu người trúng thưởng đồng ý nhận hết khoản tiền, họ sẽ phải đóng thuế 491,7 triệu USD.

“Bạn nghĩ là bạn trúng số 1,5 tỷ USD và bạn sẽ không bao giờ lo lắng về tiền bạc nữa. Thực tế là, bạn sẽ lo lắng gần 1.000 lần với số tài sản tăng nhanh chóng”, ông Silver nói.

Ngoài ra, trong kịch bản sau 180 ngày mà người trúng thưởng không đến nhận giải, các bang tham gia vào trò xổ số Mega Millions sẽ lấy lại tất cả số tiền mà các bang đóng góp cho phần thưởng 1,5 tỷ USD.

Sau đó, mỗi bang sẽ có quy định riêng về cách sử dụng khoản tiền.

Các quan chức xổ số thường khuyên người trúng thưởng ký vào mặt sau tờ xổ sổ, đặt vào nơi an toàn và thuê cố vấn pháp lý và tài chính, sau đó liên hệ với bên công ty xổ sổ càng nhanh càng tốt.

Theo Dailymail, chủ cửa hàng tiện lợi KC Mart #7 nói rằng ông không nhớ người đã mua tấm vé số là ai.

Cửa hàng tiện lợi KC Mart #7, nơi tấm vé số 1,5 tỷ USD được bán ra (Ảnh: Reuters)

Theo Dân Trì

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích