Nên tiêm ngừa HPV khi chưa quan hệ tình dục

Thứ ba, 23/08/2011, 00:00
Hỏi: Em 24 tuổi và chưa lập gia đình. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, em đã quan hệ tình dục 2 lần. Từ đó đến nay em không quan hệ tình dục nữa. Em dự tính năm sau sẽ lập gia đình. Nếu bây giờ em tiêm ngừa HPV 4 loại 6, 11, 16 và 18 thì còn có tác dụng hay không? Cám ơn bác sĩ. (phuongnguyen142 )

Ảnh: Internet

Trả lời:

Bạn Phương Nguyên thân mến!

Vắc xin ngừa HPV 16,18,6,11 được chỉ định tiêm ngừa cho trẻ em gái và phụ nữ từ 9-26 tuổi, không phân biệt có quan hệ tình dục hay chưa. Nhiều nghiên cứu chứng minh vắc- xin vẫn có hiệu quả ở phụ nữ đã lập gia đình. Do đó, trước khi tiêm ngừa không bắt buộc phải làm xét nghiệm chẩn đoán. Tuy nhiên, vì vi rút HPV là vi rút lây chủ yếu qua đường tình dục nên các chuyên gia vẫn khuyến cáo nữ giới nên tiêm vắc xin khi chưa có quan hệ tình dục, sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn có thể đến Viện Pasteur TP. HCM hoặc các trung tâm y tế dự phòng để được hướng dẫn tiêm ngừa.                                                        

Theo PNO

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn