Cá sấu Xiêm hoang dã cuối cùng ở Việt Nam đã chết

Chủ nhật, 30/09/2012, 19:15
Sáng 29/9, trong lúc câu cá tại hồ Ea Lâm 1, huyện Sông Hinh (Phú Yên), ông Lê Đình Hùng phát hiện một con cá sấu đã chết nổi lên.

Xác cá sấu được đưa về trụ sở UBND xã để Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh điều tra. Qua kiểm tra thực tế, con cá sấu này dài 3,2m, nặng hơn 100kg.
 
113.jpg - 21.44 KB

Xác cá sấu được đưa về trụ sở UBND xã Ea Lâm
 
Được biết năm 2005, cơ quan chức năng tìm thấy ở xã Ea Lâm có dấu hiệu sinh sống của cá sấu Xiêm (tên khoa học Crocodylus siamensis).
 
Đây được coi là nơi duy nhất ở VN còn sót lại loài cá sấu nước ngọt hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới này và được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) xếp vào mức độ cực kỳ nguy cấp.
 
Theo TS Nguyễn Ngọc Long - viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam (Viện Khoa học và công nghệ VN), có thể đây là con cá sấu nước ngọt hoang dã cuối cùng của VN.


Theo GDVN

Các tin cũ hơn