Phú Yên: Giám định ADN để nghiên cứu cá sấu Xiêm quý hiếm

Thứ hai, 01/10/2012, 13:59
Đoàn công tác khoa học thuộc Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam đã tiếp nhận 50kg da của con cá sấu bị chết để phân tích ADN, xác định độ tuổi và làm công tác nghiên cứu khoa học.
Tối ngày 30/9, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đoàn công tác khoa học do TS Vũ Ngọc Long - Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam (thuộc Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam) - dẫn đầu đã tiếp nhận 50kg da cá sấu để phân tích ADN, xác định độ tuổi, làm công tác nghiên cứu khoa học và tiêu bản mẫu trưng bày trong bảo tàng của Viện Sinh thái học miền Nam.
 
Con cá sấu khi được đưa về trụ sở UBND xã Ea Lâm

Con cá sấu khi được đưa về trụ sở UBND xã Ea Lâm
 
Theo nhận định ban đầu của TS Vũ Ngọc Long, xác con cá sấu trên là loài cá sấu Xiêm nước ngọt, có tên khoa học là Crocodylus siamenssis, thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIB, có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam trang 224.
 
Phú Yên là khu vực thứ hai ở Đông Nam Á (sau tỉnh Savannakhet, Lào) phát hiện còn tồn tại loài cá sấu Xiêm. Do vậy Viện Sinh thái học miền Nam sẽ phối hợp địa phương điều tra nguyên nhân gây chết con cá sấu; nghiên cứu thủy vực, hệ sinh thái vùng nước có cá sấu để bảo tồn.
 
Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 8h ngày 29/9, trong lúc câu cá, ông Lê Đình Hùng (ở buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh) phát hiện xác một con cá sấu dài 3,2m, nặng hơn 100kg nổi trên mặt hồ Ea Lâm 1, gần hồ thủy điện sông Ba Hạ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đưa xác cá sấu về trụ sở UBND xã Ea Lâm vào chiều cùng ngày để xử lý.
 
Được biết, trước đây tại khu vực đầm lầy thuộc xã Ea Lâm, người dân phát hiện có dấu chân loài cá sấu, sau đó các ngành chức năng Phú nhận định đó chính là cá sấu Xiêm nước ngọt thuộc hàng quý hiếm.

 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích