Chuẩn bị đón chào năm mới

Thứ ba, 25/12/2012, 11:33
UBND TP vừa có kế hoạch cụ thể về các hoạt động chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2013 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

đường hoa nguyễn huệ

 Người dân thành phố thưởng lãm đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ có chủ đề “Lòng dân và thế nước” với tên gọi “Trái tim Việt Nam”, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc để xây dựng xã hội hưng thịnh, văn minh và bảo vệ toàn vẹn bờ cõi của Tổ quốc.

Giao thừa đón Tết Dương lịch, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại cửa đường hầm sông Sài Gòn (Q2) và ở Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thời khắc giao thừa đón Tết Nguyên đán, TP sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, trong đó có một điểm tầm cao ở cửa đường hầm sông Sài Gòn (Q2), ba điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q11), Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi) và Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Q9).

Những ngày này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt lên kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân thành phố vui lễ Noel 2012 và Tết Dương lịch. Theo đó, tổ chức phân luồng từ 19 giờ ngày 24-12 và ngày 31-12, không cho xe tải trên 2 tấn đi vào khu vực trung tâm thành phố.

Hướng xe từ Q4 ra Q.Thủ Đức đi theo các lộ trình: cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - xa lộ Hà Nội; đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - cầu Phú Mỹ - Đồng Văn Cống - xa lộ Hà Nội.  Hướng từ các tỉnh miền Đông, Thủ Đức về Q4 đi theo lộ trình: xa lộ Hà Nội - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành; xa lộ Hà Nội - Đồng Văn Cống - cầu Phú Mỹ - Huỳnh Tấn Phát  - Nguyễn Tất Thành.

Bắt đầu từ 18 giờ 30 ngày 31-12-2012, Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra mặt đường, có trang bị máy bộ đàm đảm bảo việc liên lạc thông suốt, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đồng thời chuẩn bị hàng rào, biển báo tại các chốt vành đai phân luồng khi cần bố trí được ngay. 

Tại các bến xe, khu vui chơi giải trí, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm thành phố..., Phòng CSGT ĐB -ĐS sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng khác, thực hiện tốt công tác hướng dẫn điều hòa giao thông, tập trung vào các giao lộ thường xảy ra ùn tắc vào các giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, CSGT tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi không đúng làn đường, điều khiển xe khi trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định; kiên quyết không để xe 2 bánh lưu thông vào tuyến 4 bánh và dừng đỗ dưới lòng đường tại khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, trên tuyến Pasteur, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng...

Để phòng ngừa tình trạng đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối, Phòng CSGT ĐB - ĐS sẽ tăng cường công tác kiểm tra hành chính ban đêm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải tán kịp thời các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, tổ chức chạy xe gây rối trên địa bàn thành phố.

Chủ động phối hợp và hỗ trợ các lực lượng khác trong việc truy bắt tội phạm, đặc biệt là các đối tượng phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp, đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ, hội cuối năm.


Theo CATP

Các tin cũ hơn