Bình Dương: Côn đồ lấy cớ “nhìn đểu” đánh người, cướp xe

Thứ sáu, 15/03/2013, 10:07
Cho rằng anh Khánh cùng bạn “nhìn đểu” nên nhóm thanh niên đã đuổi theo đánh “hội đồng”. Khi nạn nhân bỏ chạy, bọn côn đồ đã cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Ngày 14/3, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang tạm giữ hình sự: Nguyễn Minh Đức (tự “Cu”, 19 tuổi), Nguyễn Minh Hưng (tự “Hugo”, 18 tuổi), Trương Tấn Phát (23 tuổi), cả 3 cùng ngụ tại địa phương và Nguyễn Ngọc Tuấn Anh (19 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng tham gia vụ đánh người cướp xe bị bắt tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 10/3, anh Bùi Văn Khánh (22 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) cùng bạn là Trần Ngọc Nguyên (17 tuổi, quê Đắk Lắk) chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường ĐT743. Khi đi ngang qua quán nhậu gần cổng xe lửa 17 (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), nhóm bạn này đã xảy ra mâu thuẫn với Đức, Tuấn Anh, Phát và Hưng.

Cho rằng anh Khánh cùng bạn “nhìn đểu” nên nhóm thanh niên đang nhậu ven đường đã truy đuổi đối thủ. Vừa bắt kịp, bọn chúng lao vào đánh “hội đồng” buộc Khánh và Nguyên phải bỏ xe máy chạy bộ. Nhóm côn đồ liền cướp chiếc xe mang về gửi tại nhà một người quen.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, hai nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, đêm 12/3, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Dĩ An đã bắt được nhóm nghi can đánh người cướp tài sản đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án này, công an thị xã Dĩ An đang truy bắt một đối tượng tên Ký (chưa rõ lai lịch).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn