Xe khách, xe bồn đấu đầu, năm người thương vong

Thứ sáu, 15/03/2013, 08:09
Một vụ tai nạn liên hoàn làm một người chết và bốn người bị thương xảy ra trên QL 1A (đoạn thuộc thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào lúc 12 giờ ngày 14/3.

Theo thông tin ban đầu, xe khách (biển số 17K-7939) chở gần 40 người chạy hướng Nam - Bắc và xe bồn chở mật mía (biển số 51C-066.25) chạy chiều ngược lại đã tông trực diện vào nhau. Vụ tai nạn làm tài xế xe bồn là Hồ Ngọc Minh (trú Tân Hòa, Long An) chết tại chỗ, ba hành khách trên xe khách bị thương nặng.

Xe khách 17K-7939 bị bẹp dúm phần đầu sau khi tông trực diện xe tải

Ngoài ra, anh Nguyễn Tiến Núi (trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy đi cùng chiều với xe bồn bị dập bàn chân phải, biến dạng cẳng chân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Ban An toàn giao thông thị xã Ninh Hòa đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho nạn nhân Hồ Ngọc Minh, hỗ trợ ba hành khách bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho những hành khách lỡ chuyến để bắt xe khác.

Theo Phapluattp

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích