Người đồng tính Mỹ trong ngày hạnh phúc

Thứ bảy, 29/06/2013, 10:54
Các cặp đôi đồng tính ở Mỹ tổ chức đám cưới và đổ ra đường ăn mừng khi chính thức được công nhận là vợ chồng. Hôn nhân của họ được hưởng các quyền bình đẳng như các cuộc hôn nhân truyền thống khác.

đồng tính

Sandy Stier (trái) và Kris Perry, nguyên đơn của vụ kiện chống lại Dự luật 8 về cấm kết hôn đồng giới, hôm qua tổ chức đám cưới tại tòa thị chính ở San Francisco. Cặp đôi tổ chức đám cưới chỉ vài giờ sau khi tòa án chính thức dỡ bỏ lệnh cấm của giới chức California trước đó.

đồng tính

Thị trưởng San Francisco Ed Lee (giữa) chứng kiến lễ thành hôn của Stier và Perry, do Giám đốc cơ quan Tư pháp California Kamala Harris chủ trì tại tòa nhà thị chính thành phố.

đồng tính

Elliott Perry (trái), con trai của cặp đôi, cười mãn nguyện và ủng hộ hai bà mẹ của mình trong đám cưới ngày 28/6.

đồng tính

Trước đó, ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc bảo vệ Luật Hôn nhân truyền thống (DOMA) và khẳng định hôn nhân đồng giới hợp pháp xứng đáng được bình đẳng như mọi cuộc hôn nhân khác, mở đường cho vụ kiện chống dự luật 8 ở California. Trong ảnh, binh sĩ không quân Airman Shyla Smith (phải) cùng cô dâu Courtney Burdeshaw làm đám cưới tại Manhattan, New York hôm 27/6. 

đồng tính

Smith cùng Burdeshaw vui mừng cầm giấy chứng nhận kết hôn tại Cục Hôn nhân Manhattan.

đồng tính

Cặp đôi hạnh phúc sau đám cưới. 

đồng tính

Stefanie Berks (trái) chạm tay vào bụng bầu của "chồng" mình trong đám cưới của họ tại Cục Hôn nhân Manhattan, New York, hôm qua. 

đồng tính

Tại Nga, những cặp đôi đồng tính cũng tổ chức lễ cưới và đi đăng ký kết hôn khi những cặp đôi ở Mỹ được công nhận.

đồng tính

Paul Katami (trái) và Jeff Zarrillo cùng với nhiều người đồng tính tham gia lễ diễu hành ủng hộ việc bác bỏ DOMA và chống dự luật 8 về cấm hôn nhân đồng giới, hôm 26/6 tại West Hollywood, bang California. Katami và Zarrillo cho biết sẽ làm đám cưới tại tòa thị chính Los Angeles vào ngày 28/6.

đồng tính

5 cặp đôi đồng tính ở Nga thể hiện tình yêu khi đi đăng ký kết hôn tại St-Petersburg hôm 28/6. Tuy nhiên, họ phải ra về vì nhà chức trách chưa chấp nhận làm thủ đục đăng ký kết hôn cho người đồng tính.

đồng tính

Ann Wright (trái) cùng với mẹ, bà Robin Wright, tại lễ ăn mừng ở San Francisco. Trong ảnh, cụ bà cầm biển: "Tôi yêu con gái đồng tính của tôi và vợ nó".

đồng tính

Các cặp đôi và người ủng hộ vẫy cờ chào mừng sự kiện lịch sử đối với cộng đồng người đồng tính ở Mỹ.

đồng tính

Jenni Chang (trái) và Lisa Dazols hạnh phúc trong lễ ăn mừng hôm 26/6 tại San Francisco. 

Theo VnExpress

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn