Đem theo con gái 7 tháng tuổi đi thi đại học

Thứ ba, 02/07/2013, 14:34
Sau khi sinh con, Ka H lao vào ôn thi, năm nay em quyết định đưa cả con gái 7 tháng tuổi "lai kinh ứng thí".

Sáng nay (2/7), lực lượng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Đà Lạt đã đón tiếp một thí sinh có trường hợp rất đặc biệt, đó là em Ka H (19 tuổi), ngụ tại huyện Di Linh (Lâm Đồng). Em H lên Đà Lạt đi thi còn đem theo con gái 7 tháng tuổi, bế con cho H là người mẹ ruột năm nay đã gần 50 tuổi.

si tu

 Mẹ ruột Ka H đang bế cháu cho Ka H đi làm thủ tục dự thi.

Gia đình em H cho biết, năm trước do đang mang thai nên H đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. H rất buồn nhưng gia đình động viên em ở nhà sinh con xong sẽ tiếp tục ôn thi để nuôi ước mơ vào giảng đường. Chồng H năm nay 21 tuổi, đã nghỉ học, sau khi cưới chăm chỉ ở nhà làm vườn động viên vợ ôn thi, chăm lo cho đứa con đầu lòng.  

Năm nay H lên Đà Lạt dự thi còn có chồng và ba mẹ ruột đi theo để động viên con và chăm sóc cháu. 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, Trường Đại học Đà Lạt có 8.233 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 2.100 sinh viên vào 32 ngành thuộc hệ đại học và 4 ngày hệ cao đẳng.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn