Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Thứ hai, 08/07/2013, 20:15
“Bóng ma” HIV/AIDS đã bao trùm một màu tang tóc lên cuộc đời của không ít diễn viên hoạt động trong ngành công nghiệp phim cấp 3.

Josh Weston

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Josh Weston (tên thật Chad Jason Hull) là một nam diễn viên phim khiêu dâm đồng tính người Mỹ. Anh từng tốt nghiệp cao đẳng tại Nevada trước khi chuyển tới San Francisco hành nghề HLV thể dục. Bước ngoặt cuộc đời đến với Josh khi anh lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất phim khiêu dâm Chi Chi LaRue trong một buổi biểu diễn tại nhà hát Nob Hill. Kể từ 2001, ngôi sao sinh năm 1973 bước chân vào ngành giải trí người lớn và nhanh chóng trở thành một cái tên nổi như cồn.

Được đánh giá là chàng trai thông minh, dễ mến và có khiếu văn chương, sự ra đi của Josh Weston vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 39 đã để lại nỗi tiếc thương lớn trong lòng đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ. Khi từ giã cõi đời, Josh đang viết dở cuốn sách mang tên “Sleeping My Way to the Bottom”.

John Curtis Holmes

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Được biết đến với tên gọi John C. Holmes hoặc Johnny Wadd, ngôi sao người Mỹ là một trong những diễn viên phim sex nổi tiếng nhất trong thập niên 70&80 ở xứ cờ hoa.

Nổi tiếng vì sở hữu “cậu nhỏ” có kích thước cực khủng, Johnny luôn cực kì đắt show mời diễn xuất. Trong sự nghiệp, nam diễn viên sinh năm 1944 từng tham gia khoảng 2250 bộ phim khiêu dâm. Tuy nhiên, để đổi lấy một sự nghiệp lừng lẫy trong ngành khiêu dâm, John Curtis Holmes đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Ông qua đời vào năm 1988 vì sự tàn phá cơ thể của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Joey Stefano

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Một cái tên không thể thiếu trong danh sách này là nam diễn viên phim khiêu dâm đồng tính Joey Stefano (tên thật Nicholas Anthony Iacona Jr).

Sở hữu một gương mặt đẹp hút hồn, Joey Stefano từng “lọt vào mắt xanh” của nữ ca sĩ nổi tiếng Madona. Giọng ca tóc vàng đã mời Joey trở thành người mẫu độc quyền của cô trong cuốn sách “Sex” xuất bản năm 1992.

Đáng tiếc, cuộc sống của Joey Stefano lại quá ngắn ngủi. Anh vĩnh viễn từ giã cõi đời vào năm 1994 tại La Brea Motel (Hollywood) ở tuổi 26 vì HIV/AIDS. Joey được chôn cất bên cạnh cha, nhưng lại không có bia mộ khắc tên tưởng nhớ.

Cuộc đời của Joey Stefano từng được viết sách và được dựng thành bộ phim “X-Rated” dự tính công chiếu trong năm 2013.

Wade Nichols

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Cho đến bây giờ, sự thật về cái chết của Wade Nichols vẫn là một dấu hỏi lớn. Nam diễn viên phim khiêu dâm người Mỹ qua đời năm 1985. Một số tài liệu khẳng định ông đã tự tử vì không thể chịu nổi nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần do căn bệnh thế kỷ mang lại. Tuy nhiên, thông tin này chưa bao giờ được gia đình Wade Nichols xác nhận.

Khởi nghiệp là một ngôi sao phim người lớn, song Wade Nichols khá đa tài. Ông đã từng thu âm album disco “Like an Eagle” và tham gia cả nhạc kịch opera.

Bên cạnh những cái tên đã về với Chúa, ngành công nghiệp phim khiêu dâm vẫn còn rất nhiều ngôi sao đang từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh thế kỷ và sống trong tâm trạng tuyệt vọng của kẻ chờ chết.

Brooke Ashley

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Nữ diễn viên phim cấp 3 mang trong mình dòng máu Italia/Hàn Quốc tên thật là Anne Marie Ballowe. Cô sinh năm 1973 tại thành phố Daegu.

Ashley rời bỏ nghề vào năm 1998 sau khi phát hiện ra mình đã mắc căn bệnh HIV sau khi thực hiện một cảnh quan hệ tình dục với nam diễn viên Marc Wallice. Sau 7 năm sống trong lặng lẽ, đến 2005, Brooke Ashley đã tái xuất trở lại trong bộ phim của đạo diễn Ed Powers và thực hiện cảnh sex với người bạn trai cũng nhiễm HIV, Eddie Wood.

Lara Roxx

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Tương tự Brooke Ashley, Lara Roxx cũng là nạn nhân xấu số của tình dục không an toàn trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Chỉ hai tháng sau khi thực hiện cảnh quay đầu tiên vào năm 2004, Lara Roxx đã bị phát hiện dương tính với HIV. Cô bị truyền bệnh từ người bạn diễn Darren James.

Jessica Dee và Miss Arroyo

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Jessica Dee

Những ngôi sao phim khiêu dâm chết thảm vì căn bệnh thế kỷ

Miss Arroyo

Cũng vào tháng 4/2004,  ngoài Lara còn có thêm hai nạn nhân nữa của Darren James bị kết luận đã mắc bệnh thế kỷ. Đó là hai nữ diễn viên phim cấp 3 Jessica Dee và Miss Arroyo – người cũng từng đóng chung cảnh sex với Darren James.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn