Ca sĩ Hoa ngữ quê mùa thuở khởi nghiệp

Thứ năm, 11/07/2013, 12:30
Đặc điểm chung của các nghệ sĩ này là hiện giờ họ đều rất nổi tiếng, sành điệu nhưng  từng "siêu ngố" ngày đầu bước vào nghề.
Thái Y Lâm khi mới đi hát có khẩu hình rất xấu xí.
Dương Thừa Lâm năm 1999 vẫn còn là một mẩu của 4 In Love, dù đáng yêu nhưng cô không nổi bật so với các thành viên còn lại.
Hồ Ngạn Bân khi mới 16 tuổi với gương mặt ngây thơ tập tành hát hò.
La Chí Tường năm 1995 với mái tóc ngôi giữa và nụ cười siêu ngố.
Hebe (S.H.E) đang là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Đài Loan nhưng ít ai biết, khi mới khởi nghiệp, cô lộ diện với đôi kính cận dày cộm.
Han Geng vào năm 2001 khi chưa gia nhập vào Super Junior, thật khó nhận ra anh chàng giữa dàn nghệ sĩ mặc phong cách dân tộc.
Trần Dịch Tấn trẻ trung khi lên nhận giải thưởng âm nhạc vào năm 1995. Anh bị cho là ngố với mái tóc vuốt keo.
Châu Kiệt Luân từng là một ca sĩ trẻ đam mê nghệ thuật bất chấp ngoại hình siêu ngố.
Là ca sĩ trẻ được ví như Lady Gaga của Trung Quốc, Thượng Văn Tiệp vẫn luôn xấu hổ khi nhìn lại ảnh của chính mình cách đây vài năm.

Theo TTVN 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích