Đầu tuần, chứng khoán Phố Wall tiếp tục lao dốc

Thứ ba, 20/12/2011, 09:31
Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 19/12, Phố Wall tiếp tục “đỏ sàn” do các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về những nỗ lực mới nhất của giới chức châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang ngày càng lan rộng tại khu vực.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 19/12, Phố Wall tiếp tục “đỏ sàn” do các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về những nỗ lực mới nhất của giới chức châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang ngày càng lan rộng tại khu vực.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã để tuột mất đà tăng điểm ở đầu phiên để rồi lại quay đầu giảm 100,13 điểm, tương đương 0,84%, xuống còn 11.766,26 điểm, sau khi mở cửa với “sắc xanh.”

Chỉ số S&P 500 hạ 14,31 điểm (1,17%), xuống 1.205,35 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 32,19 điểm (1,26%), đóng cửa ở mức 2.523,14 điểm.

Những cảnh báo về tình hình đang ngày một xấu đi ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và những lo lắng về các quy định thắt chặt hơn nữa nguồn vốn có thể cắt giảm lợi nhuận của các ngân hàng lớn, đã gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tài chính.

Thêm vào đó, nhận định mới đây của ông Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho rằng triển vọng kinh tế thế giới vẫn còn ẩn chứa nguy cơ suy giảm và năm 2012 sẽ là một năm khó khăn với các ngân hàng trên thế giới, càng khiến giới đầu tư thêm nản lòng.

Đóng cửa phiên giao dịch 19/12, cổ phiếu của ngân hàng Morgan Stanley dẫn đầu sự sụt giảm khi mất tới 5,5% , tiếp đó là cổ phiếu của ngân hàng Citigroup cũng giảm mạnh 4,7%, trong khi đó, giá cổ phiếu của Bank of America và JPMorgan Chase lần lượt giảm 4,1% và 3,7%.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 19/12, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại diễn biến trái chiều. Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 0,42% xuống 5.364,99 điểm.

Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng trượt 0,54% xuống 5.670,71 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp nhích nhẹ 0,06%, lên 2.974,2 điểm.

Sang đầu phiên giao dịch ngày 20/12, các chỉ số chứng khoán châu Á lên xuống bất nhất, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đang quan sát những diễn biến tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Il qua đời.

Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 38,46 điểm , tương đương 0,46%, lên 8.334,588 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại tụt 14,69 điểm (0,83%), xuống còn 1.791,62 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều mở cửa với “sắc đỏ,” chỉ số Shanghai Composite giảm 10,39 điểm (0,47%) xuống 2.207,85 điểm, còn chỉ số Hang Sheng cũng mất 25,46 điểm (0,14%), xuống 18.044,75 điểm./.

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn