Mỹ - Trung sẽ kết thúc chiến tranh thương mại trong tháng 11?

Thứ tư, 30/10/2019, 09:37
Nguồn tin South China Morning Post tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên kế hoạch gặp trực tiếp vào ngày 17/11 để ký một thỏa thuận thương mại.

Theo nguồn tin này, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ hội kiến bên lề Hội nghị APEC tại Santiago, Chile và ký một thỏa thuận thương mại tạm thời.

Phái đoàn thương mại của Washington và Bắc Kinh vẫn đang chốt nội dung thỏa thuận tạm thời trên. Dù vậy, quan chức cả hai bên đều lạc quan tin tưởng "thỏa thuận giai đoạn 1" ông Trump công bố trước đó sẽ hoàn tất trước cuộc gặp.

Hôm 28/10, Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán về thỏa thuận tạm thời "đang diễn ra nhanh hơn dự kiến".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm vào ngày 25/10. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định hai bên "đã đạt bước tiến bộ trong một số vấn đề cụ thể".

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp trực tiếp 2 lần trong 16 tháng thương chiến bùng nổ. (Ảnh: AP).

Tân Hoa Xã cũng cho biết các quan chức hai nước “đã đồng thuận giải quyết hợp lý các vấn đề cốt lõi". Một trong số đó là việc Trung Quốc sẽ gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ.

Nếu đưa mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là lần thứ ba Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập hội kiến kể từ khi chiến thương mại nổ ra gần 16 tháng trước.

Hồi tháng 10, hai bên đạt một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế khi Bắc Kinh cam kết mua 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ để đổi lấy việc Washington hoãn tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30%.

Các nhà phân tích kỳ vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ hoãn đánh thuế 15% lên 160 tỷ hàng hóa Trung Quốc - bao gồm nhiều sản phẩm quan trọng như smartphone và hàng điện tử tiêu dùng - dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/12.

Đổi lại, Trung Quốc phải siết chặt bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích