Doanh nghiệp Mỹ đổ xô đầu tư casino tại Nhật Bản

Thứ bảy, 26/10/2019, 10:30
Các doanh nghiệp casino Mỹ đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Nhật Bản khi nước này chuẩn bị nới lỏng các quy định về đánh bạc.

Một bàn chơi tại trường học casino Nhật Bản. (Ảnh: Nikkei Asian Review).

Mới đây, Las Vegas Sands đã công bố kế hoạch đầu tư một khu nghỉ dưỡng casino phức hợp, bao gồm trung tâm hội nghị và triển lãm tại thành phố lớn thứ hai Nhật Bản Yokohama, trị giá 10 tỷ USD.

CEO Las Vegas Sands George Tanasijevich nhận định: "Yokohama là một địa điểm lý tưởng ở Nhật Bản, có triển vọng lớn và bản thân chính quyền thành phố cũng rất tích cực".

Khu nghỉ dưỡng dự kiến được xây dựng tại khu vực thuộc bến tàu Yamashita, gần trung tâm thành phố Yokohama, trên điện tích 47ha.

Thành phố Yokohama gần thủ đô Tokyo, có dân số, khách du lịch và đội ngũ lao động lành nghề lớn.

Theo ông Tanasijevich, sau khi kế hoạch đầu tư được đưa ra, bước tiếp theo nhóm chuyên gia sẽ thực hiện khảo sát người dân sống xung quanh khu vực, nghiên cứu địa thế tự nhiên và đề xuất ý tưởng thiết kế cho khu nghỉ dưỡng.

Mới đây, một nhà hoạt động casino khác của Mỹ là công ty giải trí toàn cầu MGM, TOP 500 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất, cũng công bố kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng phức hợp khác ở Osaka. Dự án được thực hiện thông qua một đối tác Nhật Bản là Orix.

Khác với Las Vegas Sands, CEO MGM Nhật Bản Ed Bowers cho biết: "Chiến lược hoạt động tại quốc gia châu Á này là chỉ dành cho Osaka. Bởi các mối quan hệ, hợp tác của doanh nghiệp và đối tác đều tại Kansai. Đây là thế mạnh của chúng tôi".

Những dự án đầu tư casino của các doanh nghiệp Mỹ nhằm đón đầu việc Nhật Bản sẽ thành lập một Ủy ban giám sát để xây dựng hàng lang pháp lý cho hoạt động casino vào tháng 1/2020.
Dự kiến, chính quyền các tỉnh, thành phố tổ chức một cuộc thi tuyển nhà đầu tư để xây dựng các khu nghỉ dưỡng phức hợp vào đầu năm 2021. Chính quyền trung ương sẽ lựa chọn và trao 3 giấy phép hoạt động casino đầu tiên vào năm 2022.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích