Chứng khoán Mỹ “nín thở” chờ quyết định hạ lãi suất của Fed

Thứ tư, 30/10/2019, 09:32
Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống ngưỡng từ 1,5% đến 1,75%. Tuy nhiên không có nhiều khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12/2019.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, tuy nhiên Dow Jones vẫn giữ được mức 27 nghìn điểm còn S&P 500 chạm mức cao trong ngày. Chốt phiên giao dịch, các chỉ số lớn của thị trường chỉ giảm điểm nhẹ, từ 0,08% đến 0,59%.

Cổ phiếu Pfizer và Merck tăng điểm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones. Thông tin lợi nhuận gây thất vọng của công ty mẹ Alphabet sở hữu Google gây áp lực lên chỉ số Nasdaq.

Sau khi chạm phiên 1.268,49USD/cổ phiếu trong phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu Alphabet mất 2% trong phiên hôm qua và rớt xuống mức 1.260,66USD/cổ phiếu. Lợi nhuận từ hai công ty công nghệ lớn bao gồm Apple và Facebook dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư sau khi thị trường ngừng giao dịch.

Sau khi duy trì trên mốc 27 nghìn điểm trong ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones giữ được mốc này nhưng chốt phiên giảm 0,1%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% còn chỉ số Nasdaq mất 0,6%.

Cuộc họp chính sách của Fed kéo dài 2 ngày đã chính thức được khởi động từ ngày hôm qua. Quyết định về lãi suất của Fed dự kiến sẽ được công bố vào 2h chiều thứ Tư. Theo kỳ vọng của thị trường, Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống ngưỡng từ 1,5% đến 1,75%. Tuy nhiên không có nhiều khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12/2019.

Báo cáo lợi nhuận từ Merck và Pfizer tốt hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Cả hai cổ phiếu ở lúc chốt phiên tăng được từ 2,5% đến 3,5%.

Cổ phiếu Apple giảm 2%. Tuy nhiên dù vậy trong nhiều phiên trước đó của các tuần giao dịch gần đây, cổ phiếu Apple sẽ không ngừng tăng điểm.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn