ĐHCĐ PhuongNamBank: Không cho vay đối tượng liên quan đến ông Trầm Bê và ông Trầm Trọng Ngân

Thứ năm, 25/04/2013, 16:50
Chiều 24/04, Ngân hàng TMCP Phương Nam tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013. HĐQT ngân hàng có hai thành viên từ nhiệm tuy nhiên chưa thể bầu mới.

Tham dự đại hội có 239 cổ đông, đại diện cho tỷ lệ 87,34% tổng vốn điều lệ có quyền biển quyết của ngân hàng.

18h00: Đại hội thông qua tất cả các tờ trình

17h55: Cổ đông thông qua giữ số lượng thành viên HĐQT vẫn là 11 người. Riêng việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế hai thành viên từ nhiệm thì ngân hàng sẽ tổ chức đại hội bất thường để thông qua sau khi được sự chấp thuận của NHNN.

17h50: PNB không "dính" vào vàng, không cho các công ty và cá nhân liên quan đến HĐQT vay vốn

Liên quan đến việc tất toán tài khoản vàng tại các ngân hàng thương mại, ông Nhân cho biết Phương Nam trước đây không chuyển đổi vàng thành tiền nên không cần phải mua vàng để cân bằng trạng thái.

Giải trình về lý do thu nhập lãi thuần âm trong năm 2012, ông Nhân cho biết, từ đầu năm 2012, số dư trên thị trường 2 của ngân hàng trên 14.000 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay trên thị trường 2 lại khá cao. Đồng thời, trong năm 2012 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không trả được nợ vay.

Theo ông Nhân, ngân hàng phải xuất ngoại bảng số lãi từ hoạt động cho vay khá nhiều, đồng thời lãi dự thu trong năm 2012 cũng tăng cao. Đến cuối năm 2012, ngân hàng thu lãi từ lợi nhuận khác giúp bù đắp được khoản âm trên và cộng dồn lại vẫn lãi 120 tỷ đồng.

PNB có cho các công ty thành viên và cá nhân có liên quan đến thành viên HĐQT vay vốn không?

Phương Nam Bank

Theo đại diện của PNB, do quy định của pháp luật, người có liên quan đến HĐQT, Ban tổng giám đốc, BKS không được vay vốn tại các TCTD. PNB tuân thủ theo quy định và không cho vay các đối tượng liên quan đến ông Trầm Bê và ông Trầm Trọng Ngân.

Về câu hỏi tỷ trọng cho vay bất động sản của PNB, đại diện ngân hàng cho biết, do năm 2013 NHNN đã bỏ các tỷ lệ về cho vay bất động sản. Do đó, PNB không phân loại thế nào là cho vay bất động sản, thế nào là cho vay sản xuất kinh doanh. NHNN chỉ quan tâm cho vay các lĩnh vực khuyến khích và không ràng buộc tỷ trọng các lĩnh vực cho vay như trước kia.

17h20: NHNN phân bổ tăng trưởng tín dụng cho PNB ở mức 5%

Khi được hỏi về tỷ lệ nợ xấu năm 2013 được ấn định ở mức dưới 5%, tăng khá cao so với năm trước, ông Nguyễn Văn Nhân – Tổng giám đốc ngân hàng cho biết đến 01/06/2013 thì Quyết định 780 của NHNN sẽ hết hiệu lực (Đây là quy định về việc cơ cấu lại các khoản nợ. Theo quy định này, các nhóm nợ được cơ cấu lại sẽ không chuyển thành nợ xấu).

Khi quy định bị dỡ bỏ, nợ được cơ cấu lại của PNB sẽ chuyển thành nợ xấu. Vì vậy, dự kiến nợ xấu sẽ tăng trong năm 2013, PNB đặt kế hoạch nợ xấu dưới 5%.

Với thắc mắc về tăng trưởng tín dụng năm 2013 chỉ ở mức 5%, ông Nhân cũng cho biết, đây là chỉ tiêu do NHNN phân bổ cho Phương Nam. 

Tống Viết Hòa

17h10: Rút lại tờ trình bầu bổ sung ông Tống Viết Hòa vào HĐQT, bà Đào Thị Hồng Linh bất ngờ từ nhiệm.

Do Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nên tại đại hội lần này, HĐQT sẽ không trình cổ đông việc bầu bổ sung ông Tống Viết Hòa (ảnh).

Đặc biệt, ngoài bà Trần Hải Anh, xuất hiện thêm 1 thành viên HĐQT mới xin từ nhiệm là bà Đào Thị Hồng Linh.

16h30: Tình hình bù đắp vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Nam sau khi sáp nhập vào Phương Nam từ năm 1999.

Toàn bộ cổ tức được chia năm 2011 (tỷ lệ 7%) của nhóm cổ đông Đại Nam với số tiền hơn 1,44 tỷ đồng được dùng để trích lập bù đắp vốn điều lệ cho nhóm cổ đông Đại Nam. Như vậy, đến 31/12/2012, tổng vốn cổ phần của nhóm cổ đông Ngân hàng Đại Nam cũ được phục hồi bằng cổ tức và quỹ thặng dư vốn cổ phần là 20,6 tỷ đồng và số tiền trích lập từ cổ tức hàng năm để bù đắp vốn điều lệ gần 2,5 tỷ đồng.

16h20: HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp

Ông Trầm Trọng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, cổ đông đã thông qua việc ngân hàng cam kết đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm 2012 gặp nhiều khó khăn nên đến nay ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc đưa cổ phiếu giao dịch trên HOSE.

Do đó, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết.

Nợ xấu đến cuối năm 2012 ở mức 2,91%, cổ tức dự kiến còn 2,1%

15h00: Đại diện ngân hàng trình bày kết quả kinh doanh trong năm 2012.

Theo báo cáo tài chính năm 2012 của PNB, ngân hàng có thu nhập lãi thuần âm gần 286 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lỗ 45,8 tỷ đồng. Hoạt động mang lại lợi nhuận nhiều nhất trong năm là chứng khoán đầu tư với gần 1.196 tỷ đồng, hoạt động khác cũng thu về khoản lợi nhuận 266 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PNB tăng 19% lên gần 597 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng mạnh 87% lên 475 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 47% xuống còn 120 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 122 tỷ đồng, tương đương 19% kế hoạch năm (650 tỷ đồng) do PNB phải tái cơ cấu các khoản nợ và trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu.

Tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 2,1% trong khi chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 là 10%.

Trong năm 2012, cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 theo đơn từ nhiệm của ông Trầm Bê, bà Dương Hoàng Quỳnh Như và đại diện Tổng công ty ĐT&PTCN – TNHH MTV (Becamex IDC). Đồng thời bầu bổ sung hai thành viên là ông Trầm Trọng Ngân, ông Trịnh Phước Hiệp và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Văn Trinh.

Hai thành viên HĐQT rút lại đơn từ nhiệm, ông Tống Viết Hòa sẽ tham gia HĐQT?

14h20: Theo tài liệu mới được cung cấp thêm tại Đại hội, HĐQT ngân hàng đề cử ông Tống Viết Hòa tham gia vào HĐQT, thay thế cho bà Trần Hải Anh xin từ nhiệm.

Ông Hòa là cổ đông sở hữu hơn 18,24 triệu cp, tương đương với tỷ lệ 4,56% vốn của PNB. Ông hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Chánh Nghiệp, DNTN Cánh Buồm, CTCP Hải Duy, Công ty Tập đoàn đầu tư phát triển Tân Hưng Thịnh.

Theo tài liệu gửi cổ đông trước đó, Ngân hàng Phương Nam dự kiến bầu bổ sung thêm 3 thành viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế cho 3 thành viên xin từ nhiệm. Tuy nhiên, đến nay thì PNB chỉ nhận đơn xin từ nhiệm của bà Trần Hải Anh, 2 thành viên còn lại đã thay đổi quyết định không từ nhiệm.

14h10: Khai mạc đại hội

Theo tờ trình đại hội, ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, tăng 256% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%.

Các chỉ tiêu tổng dư nợ 47.594 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư cũng tăng 21% lên 75.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2013 dưới 5%. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% lên 85.000 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ quý 3/2013, PNB sẽ phát hành 50 triệu cp chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng với giá phát hành bằng mệnh giá theo tỷ lệ 12.5%

Với số vốn thu được từ đợt phát hành này, PNB sẽ sử dụng 392 tỷ đồng cho vay ngắn, trung và dài hạn và 108 tỷ đồng cho tài sản cố định cùng trang thiết bị trong năm 2013.

Đại hội lần này cũng sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn.

Theo VietStock/Finfonet

Các tin cũ hơn