"Vua kiến tạo" Fabregas và bàn thắng chào Premier League 2014/15

Thứ hai, 20/10/2014, 10:39
Cuối cùng Fabregas cũng có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Pha ghi bàn của “vua chuyền bóng” người Tây Ban Nha đến ở thời điểm cực kỳ quan trọng khi Chelsea có nguy cơ bị Crystal Palace gỡ hòa, cướp mất cơ hội có một trận thắng.

Fabregas vừa giỏi kiến tạo, vừa khéo ghi bàn

Fabregas vừa giỏi kiến tạo, vừa khéo ghi bàn.

Pha đặt lòng đầy chất nghệ thuật và chuẩn xác của Fabregas đã gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng gây bất ngờ của Palace, dù vào cuối trận đội bóng này cũng kiếm được một bàn để tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về Chelsea.

Sự lột xác của The Blues ở mùa bóng này tại Premier League (sau 8 vòng, thắng 7, hòa 1) có công rất lớn của Fabregas. Chelsea có thể vắng Diego Costa vẫn thắng (như ở trận gặp Palace) nhưng nếu không có Fabregas, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Tiền vệ người TBN từ khi trở lại Premier League dưới màu áo Chelsea đã tiếp tục khẳng định một điều: Anh chính là cầu thủ kiến tạo bóng tốt nhất giải Ngoại hạng Anh. Hiệu suất chuyền bóng thành bàn của Fabregas là gần một đường chuyền/trận, nên không cần ghi bàn anh vẫn là trụ cột của The Blues.

Ở trận gặp Palace, Fabregas đã có bàn thắng “mở hàng” ở Premier League, đồng thời trở thành cầu thủ thứ 10 của Chelsea ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2014/15. Điều này cho thấy Chelsea đa dạng trong cách tiếp cận cầu môn đối phương (đánh trung lộ, tạt cánh, phối hợp nhóm, đột phá cá nhân đều nhuyễn), mà chính Fabregas là đạo diễn lớn cho sự đa dạng và xuất sắc ấy.

Clip: Bàn thắng của Fabregas trong trận Chelsea gặp Crystal Palace hôm 18/10:

Theo Bóng Đá Plus

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích