Báo Hàn Quốc gọi ông Park Hang Seo là HLV bận nhất thế giới

Thứ sáu, 05/04/2019, 09:13
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020, thầy Park đang chuẩn bị kế hoạch cùng đội tuyển quốc gia tham dự King's Cup.

Sau thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018, HLV Park Hang Seo lại tiếp tục đồng hành cùng các cấp độ đội tuyển bước vào chinh phục những thử thách mới trong năm 2019.

Tháng 3 vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành thành tích toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà. Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tham dự vòng chung kết trên đất Thái Lan vào đầu năm 2020.

U23 Việt Nam vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á, thầy Park lại bắt tay vào công việc ở đội tuyển quốc gia.

Tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019 với sự góp mặt của đội tuyển nước chủ nhà, Ấn Độ và thêm một đội bóng nữa được cho là El Salvador.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hủy một số trận giao hữu để nhận lời mời tham gia giải đấu của Thái Lan, đây được coi là một nước cờ hợp lý để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

"Việc tập trung tham dự một giải đấu sẽ cải thiện được nhiều kỹ năng và phong độ cho các cầu thủ hơn là đá giao hữu", trang Best Eleven bình luận.

Tờ báo Hàn Quốc khẳng định: "Với lịch làm việc dày đặc và bao quát cả 2 cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, ông Park đã trở thành HLV bận rộn nhất thế giới".

Trong 6 tháng đầu năm, thầy Park đã tham dự 3 giải đấu là Asian Cup, vòng loại U23 châu Á 2020 và King's Cup. Đến nửa cuối năm 2019, lịch trình của chiến lược gia 60 tuổi cũng không kém phần cập rập.

Lịch trình bận rộn của HLV Park Hang-seo trong năm 2019.

Cụ thể, trong khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 9 đến 11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 6 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đến tháng 12, thầy Park cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games diễn ra trên đất Philippines. Mục tiêu duy nhất của ông là phải giành được tấm HCV đầu tiên ở nội dung bóng đá nam cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tiếp theo đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm hội quân từ cuối năm 2019 khiến lịch làm việc của ông Park gối đầu nhau liên tục.

Năm 2018, ông Park cũng đã cùng bóng đá Việt Nam tham dự nhiều giải đấu và đều giành được những chiến công lớn như: về nhì U23 châu Á, lọt vào top 4 ASIAD và vô địch AFF Cup. Đây là thành tích đáng tự hào nhưng đồng thời cũng là thách thức với ông Park trong việc duy trì kết quả tích cực kể trên tại năm nay.

Trên cổng thông tin Naver, nhiều CĐV Hàn Quốc hy vọng thầy Park giữ gìn sức khỏe và tiếp tục mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích