Báo UAE chỉ ra điểm yếu của ĐT Việt Nam sau trận hòa Thái Lan

Thứ hai, 09/09/2019, 10:41
Truyền thông UAE đã có những nhận xét về hàng công ĐT Việt Nam sau trận hòa ĐT Thái Lan.

Trận chiến cân não giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Thammasat trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Truyền thông UAE đã theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. (Ảnh: Changsuek).

Dù chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này, nhưng đó không phải là một kết quả quá tồi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh đá trận mở màn trên sân khách trước đối thủ được xem là "đại kình địch" với ĐT Việt Nam.

Cũng nằm ở bảng G cùng ĐT Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, nhưng ở lượt trận đầu tiên, UAE không phải thi đấu. Vì thế, BHL lẫn truyền thông UAE cũng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những đối thủ sắp tới của mình.

Sau khi chứng kiến trận hòa 0-0 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tờ Khaleej Times đã đưa ra phân tích về hai đội tuyển.

Tờ này viết: "Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đều cho thấy họ là những đội bóng ở đẳng cấp cao. Nhưng thứ mà cả 2 đội đang thiếu lúc này chính là một sát thủ thực sự. Cả hai không phải là không có những cơ hội, nhưng sự vô duyên của những chân sút đã khiến trận đấu kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào. Nếu muốn có kết quả tốt ở những trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan cần phải cải thiện khâu dứt điểm."

Tờ Khaleej Times cho rằng ĐT Việt Nam lẫn Thái Lan thiếu một tiền đạo đẳng cấp.

Bên cạnh đó, tờ Khaleej Times cũng đánh giá cao màn thể hiện của ĐT Việt Nam:"Dù đá sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin, cầm bóng chắc và đã có những cơ hội có thể kết liễu trận đấu."

Vào ngày 10/9 tới, UAE sẽ khởi đầu hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup 2022 tại Qatar bằng chuyến làm khách trước ĐT Malaysia.

Sau đó, thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ lần lượt gặp ĐT Thái Lan vào ngày 15/10, đặc biệt là chuyến làm khách tại Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam ngày 14/11. Tại bảng G, UAE là ứng cử viên số một cho vị trí nhất bảng.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn