Mourinho nhận giải thưởng thành tựu của Bồ Đào Nha

Thứ ba, 24/07/2012, 10:07
Theo thông báo từ tờ AS, trong chuyến ghé thăm Lisbon (Bồ Đào Nha) ở giải đấu thường niên mang tên Eusebio Cup vào thứ 6 (27/7) tới, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho sẽ vinh được trao danh hiệu sự nghiệp Prestigio Fernando Soromenho vì những cống hiến cho bóng đá.

>>Người đẹp mê Mourinho ngực trần trên biển
>>Mourinho đưa bạn thân về để củng cố vây cánh ở Real
>>Barca vẫn “cay cú” vì Mourinho

Đây là giải thưởng được bình chọn bởi Hiệp hội các nhà báo thể thao Bồ Đào Nha (CNID) và nhà cầm quân 49 tuổi sẽ có mặt tại khách sạn Pestana Palace (Lisbon) để đón nhận giải thưởng danh giá của bóng đá Bồ Đào Nha.

Prestigio Fernando Soromenho là giải thưởng cao nhất của CNID, bắt đầu tổ chức từ năm 1967. Đây có thể coi là giải thưởng sự nghiệp dành cho những nhà thể thao xuất sắc của bóng đá Bồ Đào Nha. Sự kiện này ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn của báo chí bán đảo Iberia.

 


Jose Mourinho nhận giải thưởng "Prestigio Fernando Soromenho" vì
những đóng góp cho bóng đá


Trong sự nghiệp huấn luyện, Jose Mourinho đã gặt hái được khá nhiều thành công. Ông bắt đầu nghiệp cầm quân tại Benfica vào năm 2000. Chiến công đưa "Người đặc biệt" tạo được tiếng vang lớn tại trời Âu là 2 danh hiệu lớn ở 2 mùa giải liên tiếp (UEFA Cup và Champions League – cùng Porto).

Cập bến Stamford Bridge, Jose Mourinho đưa Chelsea tới 2 chức vô địch Premier League (2005 và 2006), 1 cúp FA (2007). Trong 2 mùa giải gắn bó cùng Inter Milan, "Người đặc biệt" từng giúp "Nerazzurri" giành 2  Scudetto (chức vô địch Serie A), ấn tượng hơn cả là cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2009-2010.

Tại Real Madrid, cho dù mới chỉ giành được 1 Cúp Nhà Vua và 1 chức vô địch La Liga, nhưng Jose Mourinho và các học trò đã lật đổ đế chế thống trị 3 mùa giải tại La Liga của kình địch xứ Catalan Barcelona.

Trong bài phát biểu mới đây, ông chủ Florentino Perez khẳng định sự tin tưởng Mourinho sẽ chèo lái con thuyền Real Madrid đến danh hiệu Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB. Nếu làm được điều này, Mourinho sẽ là người đầu tiên trên toàn thế giới vô địch Champions League 3 lần với 3 CLB khác nhau.


 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích