Trung Quốc bị tước huy chương vàng do phạm luật

Thứ sáu, 03/08/2012, 13:02
Đôi nữ đua xe đạp lòng chảo Trung Quốc phạm luật lấn bánh và phải nhường huy chương vàng cho người Đức.

>>VĐV Cầu lông Trung Quốc “giã từ sự nghiệp thi đấu”
>>Thế giới chưa hết sốc vì kình ngư 16 tuổi của Trung Quốc
>>VĐV Trung Quốc phát khiếp vì thịt lợn bẩn quê nhà
>>Ấn tượng bơi lội Trung Quốc

Đôi nữ Trung Quốc, Guo Shuang và Gong Jinjie, đã nở nụ cười chiến thắng khi họ về nhất với thời gian 32,619 giây, nhanh hơn so với thành tích 32,798 giây của đôi về nhì là Kristina Vogel - Miriam Welte. Nhưng sau đó Ban tổ chức xác định đôi Trung Quốc phạm luật và đẩy đôi Đức lên xếp thứ nhất.

Trước loạt đua chung kết, đôi Victoria Pendleton - Jess Varnish của nước chủ nhà Anh cũng không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của Ban tổ chức do phạm luật lấn bánh. Đôi này chạy nhanh hơn đối thủ Ukraine và chỉ bị đánh trượt khi Pendleton lấn bánh xe của Varnish quá sớm.
 



Đôi nữ của Anh phạm luật ở vòng loại.
 

Trước loạt đua chung kết, đôi Trung Quốc đã hai lần lập kỷ lục thế giới trong đó có thành tích 32,422 giây ở bán kết.

Trong loạt đua tranh huy chương đồng, đôi Anna Meares - Kaarle McCulloch của Australia vượt qua đối thủ Ukraine với thành tích 32,727 giây.

Việc đôi nữ đua xe đạp lòng chảo Trung Quốc bị tước huy chương vàng đã tạo cơ hội cho Mỹ rút ngắn khoảng cách trên bảng tổng sắp sau 6 ngày thi đấu. Hiện Trung Quốc và Mỹ có cùng 18 huy chương vàng và chỉ chênh nhau 2 huy chương bạc.

 

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn