Li Na bị chê "thiếu giáo dục"

Thứ sáu, 14/09/2012, 02:49
Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Trung Quốc đã chỉ trích thái độ thua của Li Na ở Mỹ mở rộng và cho rằng cô không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Năm nay Li Na liên tiếp gặp phải sức ép từ những lời chỉ trích sau mỗi lần thất bại ở các giải Grand Slam. Mới đây nhất, sau khi thua ở vòng 3 Mỹ mở rộng, cô bị Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Trung Quốc chê bai về thái độ thua trận có phần nóng nảy.
 
Ông Sun Jinfang cho rằng Li Na không giữ được phong cách thi đấu đẹp. Không chỉ thất vọng về điều này, ông Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Trung Quốc còn nặng lời tuyên bố đó là vì cô "thiếu giáo dục".
 
 
Li Na đang trải qua quãng thời gian khó khăn.
 
"Chúng ta đã thấy rất nhiều lần Li có những phản ứng không đẹp những tháng gần đây. Trận thua ở Mỹ mở rộng cũng cho thấy điều đó. Đây là điều thường thấy đối với nhiều VĐV Trung Quốc, những người không nhận được sự giáo dục đầy đủ để có thể chịu đựng được những sự thất vọng trên sân đấu", ông cho biết.
 
Ông ví von rằng các VĐV giỏi của Trung Quốc thiếu giáo dục cũng giống như những chiếc máy vi tính được thiết kế tốt nhưng lại không có phần mềm tương thích nên không thể trưng ra được những ưu điểm tốt nhất.
 
Sau khi đăng quang ở Pháp mở rộng 2011 và trở thành người hùng của thể thao Trung Quốc, Li Na đang trải qua một năm đầy khó khăn và thi đấu không thành công. Chức vô địch WTA duy nhất cô đạt được đến thời điểm này là giải sân cứng ở Cicinnati.
 
Ở giải Mỹ mở rộng cô không giấu được sự thất vọng và cảm giác bất an khi bị loại bởi tay vợt tuổi teen người Anh Laura Robson.

 
Theo VnExpress

Các tin cũ hơn