CLB Peru dùng Viagra khi thi đấu ở độ cao

Thứ ba, 26/02/2013, 17:21
Viagra không nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Chống Doping thế giới. Tuy nhiên, không phải tất cả cầu thủ sẽ sử dụng thuốc mỗi khi thi đấu vì điều đó có thể gây nguy hại đến cơ sức khỏe.

Universitario de Deportes – CLB của Peru sẽ sử dụng một loại thuốc không bình thường khi họ tìm kiếm chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân Cienciano tại Cuzco, nơi có độ cao 3.399 mét so với mực nước biển.

 
 Viagra được được ở một số CLB Peru

Theo Libero.pe – tờ báo thể thao hàng ngày Peru, các cầu thủ của Universitario de Deportes nhận được lời khuyên các bác sĩ nên dùng Viagra để chống lại tình trạng bị ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể khi chơi thể thao ở độ cao.

Cụ thể, Sildenafil – một thành phần hóa học được biết đến nhiều hơn với cái tên là Viagra không chỉ có tác dụng điều trị rối loạn cương dương, mà còn có thể mang lại lợi ích khác khi chơi thể thao ở độ cao.

Sử dụng sildenafil trong thể thao không nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới, nhưng không phải tất cả người chơi sẽ uống thuốc, vì nó có thể mang lại rủi ro sức khỏe trong một số trường hợp ngoại lệ.

Điều đáng nói, Universitario không phải là đội bóng đầu tiên dùng Viagra khi chơi bóng tại Cuzco. Phương pháp này từng được CLB Blooming (Bolivia), Universidad Catolica (Chile) và Gremio (Brazil) thử nghiệm mỗi khi chơi gặp Cienciano trong khuôn khổ Copa Libertadores.

Theo Bongdaplus

Các tin cũ hơn