Chấn thương đe dọa loại Nadal khỏi Wimbledon

Thứ ba, 28/06/2011, 00:00
Ngay sau chiến thắng 3-1 trước Del Potro ở vòng 4 Wimbledon diễn ra rạng sáng 28-6, hạt giống số 1 Nadal phải vào bệnh viện để các bác sĩ xem xét chấn thương ở chân trái.


Nét mặt lo âu của Nadal khi nói về chấn thương

“Tôi chưa biết chấn thương nghiêm trọng đến mức nào, phải chờ kết quả chụp cộng hưởng từ và chẩn đoán của chuyên gia y tế”- Nadal nói- “Cuối set 1, tôi bắt đầu bị đau sau cú đánh thuận tay khá mạnh”. Nadal đau đớn với cái chân trái   Nhà đương kim vô địch phải xin dừng trận đấu 10 phút ở cuối hiệp 1 để được chăm sóc. May mắn cho Nadal là sau đó Del Potro cũng bị đau do té ngã ở set thứ 3. Do đó, Nadal lấy lại thế “cân bằng” về thể lực và thắng chung cuộc 3-1.
  Đối thủ tiếp theo của Nadal ở tứ kết là hạt giống số 10 Mardy Fish, người loại tay vợt được đánh giá cao hơn Tomas Berdych ở vòng 4.
  Đây không phải lần đầu tiên Nadal gặp vấn đề với chấn thương ở Wimbledon. Năm 2009, tay vợt 25 tuổi đã không thể tham dự để bảo vệ danh hiệu vô địch giải đấu này do chấn thương đầu gối. (Theo NLĐ)

 

Lê Trung

Các tin cũ hơn