Chồng chém vợ đang mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài

Thứ sáu, 13/12/2013, 08:35
Trong người có hơi men, người chồng dùng dao chém vợ mang thai tuần thứ 37 trọng thương, thai nhi rơi ra ngoài, sau đó tự tử. Cả 3 đang được cứu chữa tại các bệnh viện khác nhau.

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào lúc 21h ngày 11/12 tại một căn hộ trên tầng 2 của chung cư Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Nạn nhân là chị Vũ Thị Hoài N., 31 tuổi, đang mang thai tuần thứ 37. Hung thủ được xác định chính là chồng chị N..

Chồng chém vợ đang mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài 1
Chị N. đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy và đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 11/12, chồng chị N. đã nhậu say với bạn. Đến 21h, trong lúc chị đang tắm trong phòng thì bất ngờ chồng xông vào, dùng dao chém liên tiếp vào chị. Trong những nhát chém có một nhát trúng bụng N. khiến đứa hài nhi sắp sinh lọt ra ngoài dính cả vết chém.

Mặc dù rất hoảng loạn, chị N. vẫn kịp khóa cửa phòng tắm rồi kêu cứu hàng xóm. Lúc này bên ngoài, người chồng dùng chính con dao chém vợ tự tử.

Người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến tiếp ứng. Khi xông vào nhà, mọi người phát hiện nạn nhân nằm trong phòng tắm, người bê bết máu và người chồng cũng gục dưới đất.

Chị N. cùng đứa con được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực KCN Tân Bình cấp cứu và sau đó được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, còn hài nhi được chuyển tiếp vào một bệnh viện khác. Hung thủ cũng được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin của bệnh viện Chợ Rẫy, chị N. nhập viện với nhiều vết chém ở bụng, cổ, mặt và đã được các y bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, đứa bé cũng bị một vết dao cứa trúng phần mông.

Vụ việc đang được cơ quan công an Q.Tân Phú điều tra.

Theo Kênh 14

Các tin cũ hơn