Nữ tiếp viên cùng lúc bán dâm cho 2 khách dưới tầng hầm

Thứ sáu, 28/06/2013, 08:19
Khách đông nên một nhân viên trong quán cà phê thư giãn tại "phố đèn đỏ" Phan Đăng Lưu phải "phục vụ" hai người đàn ông cùng một lúc, tiền công 100.000 đồng.

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tạm giữ Hoàng Văn Dũng (34 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Chiều ngày 26/6, công an kiểm tra quán cà phê thư giãn ở 192 Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên, phát hiện một nữ tiếp viên đang bán dâm cho hai khách tại tầng hầm rộng hơn 10m2. Hai khách làng chơi khai chi 400.000 đồng để được vui vẻ với "đào" của Dũng.

"Tú ông" Hoàng Văn Dũng tại nhà tạm giữ công an huyện Gia Lâm

Dũng khai, vợ chồng anh ta thuê khu nhà trên từ tháng 3 để kinh doanh cà phê thư giãn. Việc bán dâm được tổ chức dưới tầng hầm. Dũng tuyển nhân viên từ các tỉnh về, nuôi ăn ở tại quán. Gần đây, khi bị lực lượng chức năng "quét" nạn mại dâm ở "phố đèn đỏ" Phan Đăng Lưu, Dũng lui vào hoạt động lén lút.

Từ đầu tháng 6, anh ta tuyển hai cô gái. Khi khách có nhu cầu mua dâm, anh ta thu 200.000 đồng một lượt mỗi người, trả cho nhân viên 50.000 đồng. Chiều 26/6, 3 người đến quán uống nước và đặt vấn đề "vui vẻ". Do một nhân viên về quê, cô còn lại đã tiếp cùng lúc hai người khách. Chờ Dũng điều động nhân viên lâu, vị khách thứ 3 đã bỏ đi. 

Theo cơ quan công an, "phố đèn đỏ" Phan Đăng Lưu tập trung nhiều quán cà phê thư giãn, tẩm quất, massage kiêm mại dâm. "Tú ông, Tú bà" hoặc nhóm "chim mồi" thường lân la ở các quán nước để vừa tìm khách mua dâm, vừa trông chừng cảnh sát.

Theo VNE

Các tin cũ hơn