Đột kích ổ bạc lớn có giang hồ bảo kê

Thứ sáu, 17/05/2013, 14:22
Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang vợ chồng Trung cùng nhân viên tên Hải đang sử dụng 14 máy điện tử để tổ chức đánh bạc với gần 30 đối tượng.

Sáng 17/5, Công an quận Thanh Khê-Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá được một ổ đánh bạc bằng máy điện tử quy mô lớn.

Theo đó vào lúc 14h30 ngày 16/5, hơn 20 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phối hợp với công an phường Xuân Hà, chia làm 3 tổ đã đồng loạt đột kích tụ điểm đánh bạc bằng máy điện tử tại quán cafe Góc Phố (đường Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) do vợ chồng Phạm Trung và Nguyễn Thị Bé (cùng sinh năm 1973, trú tổ 9 phường Xuân Hà) cầm đầu.

Hàng chục con bạc bị bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang vợ chồng Trung cùng nhân viên tên Trương Trường Hải (sinh năm 1987, trú tổ 102, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đang sử dụng 14 máy điện tử để tổ chức đánh bạc với gần 30 đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 13 xe máy, 16 điện thoại di động, trên 26 triệu đồng và hơn 900 đồng xu dùng để đánh bạc.

Theo lời khai của Trung, khi tham gia đánh bạc, các con bạc đổi tiền lấy đồng xu để chơi trên máy. Con bạc nào tích lũy vượt điểm thì thắng và lấy xu đổi lại tiền.

Trung tá Kiều Văn Vương-Phó trưởng công an quận Thanh Khê, cho biết thêm: trước đó vào tháng 9/2012, công an phường Xuân Hà phát hiện Phạm Trung mở quán cafe Góc Phố làm nơi tổ chức đánh bạc bằng 4 máy điện tử nên đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu Trung ký cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, đầu tháng 3/2013, Trung vẫn lén lút trang bị thêm nhiều máy điện tử đánh bạc. Để tạo vỏ bọc cho hoạt động của mình, vợ chồng Trung mượn Dương Tấn Hải (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đứng tên xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ trò chơi điện tử.

Tang vật vụ án.

Vợ chồng Trung tiếp tục thuê Trương Trường Hải (đối tượng hình sự từng bị đưa đi Trường giáo dưỡng) tham gia quản lý. Theo điều tra ban đầu thì ổ bạc này hàng ngày có hàng chục em học sinh, sinh viên bỏ học tập trung đánh bạc.

Đặc biệt, nhiều đối tượng hình sự, nghiện ma túy cũng đến đây đánh bạc, đòi bảo kê gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn