Bốn người Trung Quốc tuyển vợ trái phép tại Cần Thơ

Thứ sáu, 17/05/2013, 17:27
Tuyển được một cô gái làm vợ, nhưng xác minh cô này còn nhỏ tuổi, 4 người đàn ông Trung Quốc nhờ mai mối tìm cô gái khác thì bị công an TP.Cần Thơ bắt quả tang.

Ngày 16/5, Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh (PA72) Công an TP. Cần Thơ, cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 công dân Trung Quốc, gồm Ye Zuozhong (31 tuổi), Xu Erehun (32 tuổi), Chen Chaoqun (27 tuổi) và Lui Xiang (39 tuổi), mỗi người 10 triệu đồng về hành vi hoạt động trái với mục đích nhập cảnh.

Lực lượng công an ngăn chặn một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho
người Trung Quốc.

Theo đó, 4 người Trung Quốc nói trên cùng nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất vào Việt Nam. Trong đó, Chen Chaoqun và Lui Xiang, nhập cảnh ngày 11/3; Ye Zuozhong và Xu Erehun ngày 21/3.

Thông qua đối tượng Lê Hồng Đào (40 tuổi, ngụ Cà Mau) làm mai mối, 4 người này đến khách sạn Mimoza và nhà nghỉ Ngọc Hằng (thuộc P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) để xem mắt và tuyển vợ là 3 cô gái quê, gồm H.U.M. (20 tuổi), H.U.T. (18 tuổi) và H.U.L. (28 tuổi, cùng ngụ TP.Cà Mau).

Tại các buổi xem mắt, 4 người Trung Quốc chỉ đồng ý tuyển H.U.T. làm vợ, nhưng do T. còn nhỏ tuổi nên yêu cầu bà Đào tiếp tục tìm phụ nữ khác trên 20 tuổi để giới thiệu, thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Phòng PA72 cũng đề nghị hủy thị thực nhập cảnh, đưa vào diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam 3 năm và buộc 4 người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam trước thời hạn.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn