Chủ khách sạn và thượng tá công an dùng xe cẩu và xe ben đấu nhau

Thứ năm, 15/06/2017, 14:45
Ông chủ khách sạn xây rào nhốt chiếc xe con của thượng tá công an phía trong suốt 4 tháng. Khi bị cưỡng chế tháo dỡ, ông không chấp hành mà dùng thêm chiếc xe cẩu tấn phía ngoài nên vị thượng tá dùng chiếc xe ben “nhốt” luôn chiếc xe cẩu...

Ngày 15.6, ông Huỳnh Văn Nhịn - Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã có quyết định xử phạt hành chính ông Võ Công Bình - chủ khách sạn Mỹ Đình (phường 2, TP.Tân An) nhưng ông Bình không chấp hành. Ông Bình đã có hành vi dùng lưới thép nhốt chiếc xe của Thượng tá Lâm Tấn Phát (56 tuổi, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, đã nghỉ hưu) suốt 4 tháng từ ngày 16.2.2017.

Chiếc xe cẩu ông Bình thuê chặn lối ra xe của ông Phát.

“Ngày 3.5, Chủ tịch UBND TP.Tân An đã ra quyết định xử phạt ông Bình 35 triệu đồng, đồng thời buộc phải tháo dỡ hàng rào nhưng đến nay ông Bình không chấp hành” - ông Nhịn nói.

Theo hồ sơ, gia đình ông Phát có cửa hàng trang trí nội thất bên trong, lối đi sát hông khách sạn Mỹ Đình. Cửa hàng này bị vợ ông Bình là bà Nguyễn Thị Bé tấn công nhiều lần. Cụ thể, ngày 13.8.2016, bà Bé tấn công vào nhà ông Phát khiến nhân viên của ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An. Chiếc xe ben mới mua đời 2016 của ông Phát bị con trai bà Bé đập nát kính. Công an TP.Tân An cũng lưu giữ nhiều clip do camera an ninh ghi lại cảnh bà Bé dùng chất bẩn, trứng thối ném vào cửa hàng của ông Phát (4 lần).

Theo hồ sơ lưu tại UBND tỉnh Long An, năm 2005, UBND tỉnh từng giải quyết mâu thuẫn giữa ông Phát với ông Võ Công Bình. Theo đó, đây là lối đi công cộng nhưng ông Bình tự ý san lấp, xây dựng làm bãi đậu xe để dùng riêng. Bị mất lối đi, các hộ phía trong khiếu nại.

Ngày 18.1.2005, ông Dương Quốc Xuân - Chủ tịch UBND tỉnh Long An mời các bên có liên quan dự cuộc họp, sau đó quyết định giữ nguyên hiện trạng lối đi công cộng và bồi hoàn chi phí mà ông Bình đã đầu tư làm đường. Tuy nhiên, hơn 12 năm nay mâu thuẫn vẫn kéo dài. Đến ngày 16.2, khi xe của gia đình ông Phát đang đậu trong nhà thì một nhóm thợ xuất hiện, rào bít tất cả các lối ra.

Ngày 3.5, ông Lê Công Đỉnh - Chủ tịch UBND thành phố Tân An ban hành quyết định xử phạt ông Bình, yêu cầu trả lại hiện trạng nhưng ông Bình không chấp hành.

Ngày 14.6, ông Lâm Tấn Phát cho tháo dỡ hàng rào để lái xe ra thì ông Bình thuê ngay một chiếc xe cần cẩu, cẩu những chậu cây lớn đặt thay cho hàng rào. Ngay sau đó, ông Phát cho một chiếc xe ben đậu chắn lối ra của xe cẩu nên chiếc xe cẩu không thể nào thoát ra ngoài.

Vụ việc lùm xùm gây hiếu kỳ khiến công an phải có mặt, yêu cầu giải tỏa cả hai chiếc xe.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích