TP.HCM muốn bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng Tết Dương lịch

Thứ ba, 26/12/2017, 09:23
UBND TP.HCM gửi văn bản xin phép Thủ tướng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018.

Chương trình này nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân, du khách. Toàn bộ kinh phí lấy từ nguồn xã hội hoá.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 15 phút, ở một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Dự kiến TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm để đón mừng năm mới 2018.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngoài 4 điểm trên, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm khác ở huyện Nhà Bè và Hóc Môn.

Trước đó, TP.HCM dự kiến chỉ bắn pháo hoa tầm thấp tại một điểm ở Công viên văn hóa Đầm Sen vào 0h ngày 1/1/2018.

Động thái của TP.HCM đưa ra khi Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị 16 về việc tổ chức Tết 2018, yêu cầu các tỉnh thành tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này phải phù hợp với điều kiện của địa phương; tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

Thành phố giao Tổng công ty Du lịch Sài Gòn chịu trách nhiệm chương trình bắn pháo hoa, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước cũng như phục vụ người dân trong nước vui chơi vào ngày nghỉ lễ.

Ngoài ra, TP.HCM còn có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn).

Từ ngày 20/12, hàng loạt tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng… đã được tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích