Tình người trong vụ cháy chung cư Carina

Thứ sáu, 23/03/2018, 14:43
Sau đám cháy chung cư Carina, nhiều đơn vị đã phát thức ăn, nước uống và quần áo để hỗ trợ cho các nạn nhân.

Vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP.HCM) vào 1 giờ 30 sáng 23-3 khiến 13 người chết và 27 người bị thương. Cho đến chiều cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư này vẫn chưa thể về nhà do hiện trường vụ cháy đang bị phong toả để phục vụ công tác điều tra.

Người dân buộc phải ngồi nằm la liệt ở khu vực ghế đá, bãi cỏ và hành lang xung quanh khu vực chung cư. Do vội vàng tháo chạy thoát thân trong đêm, hầu hết không ai mang theo được bất cứ tài sản gì. May mắn, nhiều đơn vị đã kịp thời tiếp tế miễn phí thực phẩm, quần áo, giày dép cho người dân.

Người dân vật vờ, la liệt xung quanh hiện trường vụ cháy chung cư Carina.
Chia sẻ với những cư dân gặp nạn, từ sáng sớm, cửa hàng Co.op Food ở chung cư này đã phát nước, sữa, bánh, cơm và quần áo miễn phí cho cư dân. Đến 12 giờ trưa, đã có hơn 300 phần quà được Co.op Food phát ra.
Các phần ăn gồm cơm hộp, đồ ăn nhanh và nước uống.
Các mặt hàng này đều được cung cấp trực tiếp từ một số cửa hàng, siêu thị xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn.
Những tấm biển miễn phí khiến các nạn nhân của vụ cháy ấm lòng phần nào.
Ngoài thức ăn có sẵn trong các cửa hàng, các đơn vị cũng tổ chức nấu các phần cơm miễn phí cho "bà con ở chung cư".
Bác bảo vệ vui vẻ đón phần cơm miễn phí trong cơn đói.
Đông đảo người dân phấn khởi đến nhận các phần ăn miễn phí.
Ngoài thức ăn, quần áo và giày dép các kích cỡ cũng đưa đến để phục vụ miễn phí cho người dân.
Người dân lựa quần áo phù hợp cho người thân trong gia đình.
Dép cũng được mang đến để phục vụ cho những ai không kịp mang dép khi đám cháy xảy ra

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích