Đài Loan chính thức đề nghị mua tiêm kích Mỹ

Thứ năm, 07/03/2019, 10:28
Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan xác nhận vừa đề nghị mua các tiêm kích F-16 của Mỹ.

Tiêm kích F-16V có thể được Đài Loan mua để tăng cường năng lực phòng vệ

Theo Đài CNA, Đài Loan vừa chính thức đề nghị mua nhiều tiêm kích của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trên không.

Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan không nói rõ chi tiết về việc đề nghị khi nào cũng như số lượng và mẫu tiêm kích muốn mua.

Theo tờ Apple Daily, Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 27.2 đề nghị mua 66 tiêm kích F-16V của Mỹ với tổng trị giá 13 tỉ USD (302.070 tỉ đồng). Giá này bao gồm trang bị tên lửa, hậu cần, huấn luyện phi công và bộ phận bảo trì.

Nhiều nguồn tin cho biết Đài Loan có khuynh hướng chọn tiêm kích F-16V nhằm thay thế các tiêm kích F-5 đã cũ, theo CNA.

Hiện Đài Loan đang nâng cấp 144 chiếc F-16 A/B lên F-16V trong khuôn khổ dự án triển khai từ năm 2016 trị giá 3,68 tỉ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Dự án bao gồm việc lắp đặt các thiết bị hiện đại như hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động tối tân AN/APG hiện trang bị trên các tiêm kích F-22 và F-35.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn