Trung Quốc phớt lờ yêu cầu đối thoại về công dân Canada bị bắt giữ

Thứ năm, 13/06/2019, 16:15
Văn phòng Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo phía Trung Quốc đã phớt lờ đề nghị cá nhân của ông về việc tiến hành đối thoại để giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan đến vụ bắt giữ công dân Canada.

Doanh nhân Michael Spavor (trái) và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi tháng 1, ông Trudeau đích thân kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai công dân Canada bị bắt giữ tháng trước, nữ phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Canada, bà Chantal Gagnon cho biết vào ngày 12.6, theo AFP.

Bên cạnh đó, ông Trudeau kêu gọi Trung Quốc có chính sách khoan hồng cho một công dân Canada khác lãnh án tử hình vì tội buôn ma túy, theo bà Gagnon.

Bà Gagnon công bố thông tin trên giữa lúc dư luận trong nước kêu gọi Thủ tướng Trudeau tăng cường gây áp lực Trung Quốc để trả tự do cho 2 công dân Canada. Chính phủ Canada từng lên án Trung Quốc bắt giữ tùy tiện nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor.

Hai người này bị bắt giữ ở Trung Quốc ngay sau khi Canada bắt Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12.2018. Bà Mạnh bị cáo buộc che giấu mối liên hệ của Huawei với một công ty làm ăn với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Bà Mạnh đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất sang Mỹ.

Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu

Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng động thái của Trung Quốc là nhằm trả đũa vụ Canada bắt giữ bà Mạnh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hai công dân Canada bị tình nghi “gây phương hại an ninh quốc gia”.

Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh ông Kovrig và Spavor “bị bắt vì động cơ chính trị”.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland hồi tháng rồi tuyên bố bà đã yêu cầu có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, nhưng Bắc Kinh không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Vụ bắt giữ công dân khiến mối quan hệ Canada và Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn