Vụ TNGT thảm khốc ở Khánh Hòa: Thêm một phụ nữ tử vong

Chủ nhật, 10/03/2013, 14:38
Bà Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, quê Đức Phổ - Quảng Ngãi), tử vong lúc 7 giờ 45 sáng 10/3 tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Người thứ 12 thiệt mạng trong vụ TNGT thảm khốc xảy ra rạng sáng 8/3 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh - Khánh Hòa là bà Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, quê Đức Phổ - Quảng Ngãi), tử vong lúc 7 giờ 45 sáng 10/3 tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng làm thủ tục giám định pháp y tử thi bà Mai, với sự
chứng kiến của anh Khanh (phải).

Trước bà Mai, đã có 11 người thiệt mạng (9 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường tới Bệnh viện huyện Cam Lâm, 1 người tử vong sau khi vào cấp cứu ở Bệnh viện Cam Ranh 15 phút). Hiện nay vẫn còn 5 trường hợp chấn thương rất nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Khánh Hòa và 1 trường hợp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bà Mai cùng 51 người khác được chở về Bệnh viện đa khoa khu vực TP. Cam Ranh. Sau cấp cứu, phẫu thuật bụng và phổi, diễn tiến còn rất nguy kịch, bà Mai được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện tỉnh.

Tiếp nhận bà Mai lúc 20 giờ ngày 8/3, các bác sĩ tiên liệu khó có khả năng qua khỏi, do chấn thương quá nặng, phủ tạng dập nát, dịch tràn phổi.

Sáng 10/3, tại nhà đại thể Bệnh viện Khánh Hòa chờ giám định pháp y tử thi chị gái, em trai bà Mai là anh Nguyễn Ngọc Khanh đau buồn cho biết, nhà bà Mai rất nghèo, ở vùng kinh tế mới Phổ Nhơn. Bà phải bươn chải vào TP.HCM kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Về quê sum họp nhân tết Quý Tỵ xong, trên đường theo xe Chín Nghĩa vào lại TP.HCM thì gặp nạn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn