Triều Tiên: Các đơn vị chủ lực đã sẵn sàng chờ lệnh tấn công!

Chủ nhật, 10/03/2013, 15:11
"Các lực lượng chủ lực hải - lục - không quân, các đơn vị phòng không, tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên ngoài tiền tuyến đã bước vào giai đoạn sẵn sàng chiến đấu và chỉ còn chờ mệnh lệnh tấn công", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay cho biết.

Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày hôm nay 10/3 đưa tin, ngày mai 11/3 liên quân Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn thì ngay từ hôm nay, Chủ nhật 10/3 Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực chống lại cuộc tập trận của liên minh Mỹ - Hàn.

"Các lực lượng chủ lực hải - lục - không quân, các đơn vị phòng không, tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên ngoài tiền tuyến đã bước vào giai đoạn sẵn sàng chiến đấu và chỉ còn chờ mệnh lệnh tấn công", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay cho biết.

Nữ binh Triều Tiên

Vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng đang được chuẩn bị, có thể điều động lực lượng hạt nhân chiến lược tham gia chiến đấu, tờ báo cho biết thêm.

"Chế độ con rối ở Mỹ và Hàn Quốc sẽ chìm trong biển lửa chỉ trong chớp mắt nếu chiến tranh xảy ra", tờ Rodong Sinmun cho biết, bài báo lặp đi lặp lại mối đe dọa của một cuộc chiến tranh hạt nhân mà Bình Nhưỡng liên tục rêu rao trong những tuần gần đây cùng với những cuộc tập trận.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kéo dài 11 ngày có tên gọi Key Resolve sẽ bắt đầu vào ngày mai 11/3 trong khi một cuộc tập trận chung khác tên gọi Foal Eagle sẽ bắt đầu trong tháng tới.

Ngày mai Hàn Quốc sẽ điều động 10 ngàn quân trong khi Mỹ phái 3.500 lính cùng với các chiến đấu cơ và một tàu sân bay tham gia tập trận. Trong khi Seoul khẳng định cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích phòng thủ thì Bình Nhưỡng cho rằng mục tiêu của tập trận chung Mỹ - Hàn là để xâm lược Bắc Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã liên tục đe dọa một cuộc chiến tranh hạt nhân, tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 từ đầu tuần. Bắc Triều Tiên cũng dự kiến sẽ khởi động một cuộc tập trận quy mô lớn trên toàn quốc gần biên giới hai miền vào ngày thứ Hai hoặc thứ Ba, có thể trùng với "giờ G" của quân đội Mỹ - Hàn.

Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay, Bắc Triều Tiên có thể có những hành vi khiêu khích quân sự trong thời gian Mỹ - Hàn tập trận chung như bắn tên lửa tầm ngắn. Nguồn tin này cho biết thêm, nếu Bình Nhưỡng có hành vi khiêu khích quân sự thì Seoul sẽ đáp trả bằng sức mạnh gấp 10 lần hành vi đó.

Theo Giaoduc

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn