Suy sụp vì dịch Ebola, Morocco kêu gọi hoãn CAN 2015

Thứ bảy, 11/10/2014, 07:36
Nước chủ nhà CAN 2015 (giải VĐQG châu Phi) là Morocco đã lên tiếng kêu gọi hoãn giải đấu trên vì đại dịch Ebola đang hoành hành tại Lục địa đen.

Người dân châu Phi đang phải đối mặt với dịch Eboloa

Người dân châu Phi đang phải đối mặt với dịch Eboloa.

Được biết, phía Morocco đã nộp đơn lên LĐBĐ châu Phi với hi vọng sẽ dời lịch thi đấu VCK CAN 2015 sang thời điểm khác. Theo lịch thi đấu đã được công bố, giải đấu này sẽ diễn ra từ 17/1/2015 - 8/2/2015.

Trước đó, một số ngôi sao hàng đầu của Lục địa đen đang thi đấu ở Premier League "dọa" sẽ tẩy chay giải đấu trên như Yaya Toure (Man City & Bờ Biển Ngà), Victor Moses (Stoke & Nigeria), Wilfried Bony (Swansea & Bờ Biển Ngà) và Papiss Cisse (Newcastle & Senegal).

Theo thống kê, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng vì virus Ebola sau khi nạn nhân đầu tiên qua đời ở Tây Phi vào đầu năm 2014.

Trong lịch sử của CAN, quốc gia đoạt nhiều chức vô địch nhất là ĐT Ai Cập với 7 lần đăng quang (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010). Đội bóng gần nhất vô địch giải đấu này là Nigeria vào năm 2013 sau khi đánh bại Burkina Faso với tỷ số 1-0.

Theo Bóng Đá Plus

Các tin cũ hơn