80 triệu euro cho Nicolas Pepe: Tưởng đắt mà hóa rẻ với Arsenal

Thứ năm, 01/08/2019, 17:12
Vì sao việc đội chủ sân Emirates bạo chi cho ngôi sao của Lille lại cho thấy sự khôn ngoan của họ.

Có lẽ lúc này, không ít người vẫn chưa thôi choáng váng khi một CLB có thói quen dè xẻn như Arsenal lại chơi lớn tới mức chấp nhận chi ra con số khổng lồ 80 triệu euro để có được Nicolas Pepe. Với ngân sách hàng năm của Pháo thủ, chắc chắn rất nhiều người sẽ đánh giá đây là một thương vụ đắt đỏ với họ.

Tuy nhiên, thực sự thì đại diện Bắc London đã có những tính toán rất khôn ngoan khi chấp nhận bạo chi cho Pepe, khiến cho thương vụ này tưởng đắt mà hóa rẻ với họ.

Về lý thuyết, Pepe hoàn hảo với "Emery-ball"

Về lý thuyết, Pepe hoàn hảo với triết lý của HLV Emery.

Ngay từ giữa mùa giải 2018/19, HLV Unai Emery đã tuyên bố sẽ xây dựng The Gunner theo triết lý của riêng mình. Đó là một Arsenal chơi bóng với cường độ cao, nhanh và dứt khoát.

Còn Nicolas Pepe, tốc độ, khả năng kiến tạo cùng khả năng trực tiếp ghi bàn chính là 3 phẩm chất làm nên thương hiệu của ngôi sao Lille. Và vì thế, trên lý thuyết thì ngôi sao người Pháp là hoàn hảo với triết lý mà cựu thuyền trưởng PSG muốn thổi vào Emirates.

Tam tấu đáng sợ sẽ giúp Arsenal lấy công bù thủ

Đã từ lâu, hàng phòng ngự luôn bị xem như "căn bệnh nan y" của Pháo thủ Bắc London. Với scandal của Laurent Koscielny, sự chán ngán của các CĐV với Shkodran Mustafi, tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy Emirates đang rất cần sự hiện diện của một trung vệ đẳng cấp.

Nếu đến Emirates, Pepe hứa hẹn sẽ cùng Aubameyang cùng Lacazette tạo nên sức tấn công khủng khiếp cho Arsenal.

Đến lúc này, cái tên khả dĩ nhất mà Arsenal có thể đón ở tuyến ba là Kieran Tierney, thế nhưng đó là một hậu vệ. Hiện tại, không nhiều khả năng họ có thể bổ sung thêm một trung vệ khi mà kỳ chuyển nhượng Hè đang sắp khép lại.

Vậy bằng cách nào, Arsenal có thể vượt qua mùa giải 2019/20 với một hàng thủ được dự kiến là vẫn sẽ "chắp vá" như hiện tại? Một trong những phương án được tính đến có lẽ là lấy công bù thủ.

Sự thay thế gián tiếp cho Aubameyang trong tương lai

Nhắc lại cho những ai không để ý, năm nay Aubameyang - vua phá lưới của Arsenal mùa giải trước - đã 30 tuổi. Rõ ràng, với một cầu thủ thi đấu dựa vào tốc độ là chủ đạo như Aubameyang, thời gian thi đấu đỉnh cao của anh sẽ không còn quá dài nữa.

Nếu một ngày Arsenal không còn có được sự phục vụ của Aubameyang, Lacazette cùng Pepe hoàn toàn có thể tạo nên một song sát đáng sợ.

Vì thế, nếu mùa tới Arsenal có bán đi cầu thủ người Gabon, đó cũng sẽ chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Hiện tại, song sát Lacazette - Aubameyang của Pháo thủ đang hoạt động với công thức Aubameyang tập trung vào nhiệm vụ săn bàn, còn Lacazette sẽ đảm nhiệm vai trò hoạt động rộng để tạo khoảng trống cho đối tác.

Nếu một ngày Arsenal không còn Aubameyang, Pepe cùng Lacazette hoàn toàn có thể tung hoành Premier League theo công thức tương tự.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn