ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Chờ cái duyên của Công Phượng, Anh Đức!

Thứ sáu, 04/10/2019, 10:55
Từng "xé lưới" Malaysia ở AFF Cup 2018, nên người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng Công Phượng và Anh Đức tiếp tục ghi bàn ở trận đấu sắp tới.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình. Đây chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu không dễ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi duyên ghi bàn của Công Phượng trước Malaysia.

Bởi lẽ sau thất bại trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã có những sự bổ sung đáng kể về nhân sự khi ngoài bộ khung như thủ môn Farizal Marlias, các hậu vệ Shahrul Saad, Adam Nor Azlin, trung phong Norshahrul Idlan Talaha, Syamer Kutty Abba hay các tiền đạo Safawi Rasid, Akhyar Rashid... thì ông tiếp tục trao cơ hội cho 4 cầu thủ nhập tịch gây ấn tượng mạnh ở đợt tập trung lần trước là Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong.

Nếu như ĐT Malaysia xuất hiện những nhân tố mới được đánh giá rất cao thì HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của những gương mặt góp phần quan trọng làm nên thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 đó là Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng hay mới nhất là Lương Xuân Trường.

Dù vậy, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn hai cái tên cũng có thể để lại "nỗi khiếp sợ" cho ĐT Malaysia đó là Nguyễn Công Phượng và "hung thần" Nguyễn Anh Đức.

Nói như vậy là vì ở cuộc chạm trán giữa hai đội tại vòng bảng AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, Công Phượng và Anh Đức là hai cầu thủ đã ghi bàn để mang về chiến thắng 2-0 cho đoàn quân HLV Park Hang-seo trước ĐT Malaysia.

Không chỉ vậy ở trận chung kết lượt về, chính Anh Đức là người dứt điểm tinh tế mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam, qua đó giúp "Rồng vàng" lên ngôi vô địch sau 10 năm dài chờ đợi.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của HLV Park Hang-seo lúc này chính là phong độ của Anh Đức và Công Phượng chưa thật sự tốt.

Anh Đức từng ghi hai bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup 2018.

Nếu như Anh Đức đang có dấu hiệu tuổi tác khi thường xuyên gặp chấn thương vì thi đấu liên tục, thì Công Phượng chỉ mới chơi vỏn vẹn 20 phút kể từ lúc chuyển sang Sint-Truidense tại giải Bỉ. Việc ít ra sân và thường xuyên ngồi dự bị ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của tiền đạo gốc Nghệ An.

Như những gì HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Dù chơi ở giải VĐQG lớn hay nhỏ thì quan trọng nhất với cầu thủ là phải được ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy ít được ra sân khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng".

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích