Nhóm người đẹp ngực trần "náo loạn" Olympic

Thứ sáu, 03/08/2012, 16:39
Các thành viên thuộc nhóm Femen ở Ukraina gây nhốn nháo trước cửa Tòa thị chính London hôm qua.
Sáng qua, những người dân đi qua khu vực Tòa thị chính London không thể không chú ý tới ba người phụ nữ để ngực trần gây náo loạn trong khoảng 10 phút với những thông điệp phản đối Olympic. Một người bôi máu giả lên người đi kèm dòng chữ 'No Sharia' (không luật Sharia). Sharia là luật của đạo Hồi với những quy định khắt khe trong cuộc sống đặc biệt là đối với phụ nữ.

Một người phụ nữ khác viết dòng chữ 'Olympic shame' (Olympic đáng xấu hổ) lên ngực. Trước đó, trên website, nhóm Femen bày tỏ sự phản đối với Thế vận hội lần thứ 30. Họ cho rằng, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC không nên cho phép các quốc gia đạo Hồi, những nước mà theo họ đối xử với phụ nữ như hạng công dân thứ cấp, tham dự Olympic.

Cảnh sát London nhanh chóng được điều tới Tòa thị chính, trấn áp các người đẹp để ngực trần. Họ khá vất vả vì những người phụ nữ này kháng cự quyết liệt. Sau khi khống chế, cảnh sát dùng khăn che ngực trần của họ rồi giải ra xe về đồn. 

Tại Euro diễn ra ở Ukraina và Ba Lan hồi tháng 6, Femen liên tiếp gây ra các vụ cướp Cup hay để ngực trần biểu tình phá rối giải bóng đá lớn nhất châu Âu.












 

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn