Học trò 6 tuổi đánh trọng thương thầy giáo

Thứ tư, 03/10/2012, 17:36
Một thầy giáo thể dục lực lưỡng thừa nhận anh đã bị chính học sinh của mình gây ra thương tích.
John Webster, giáo viên thể dục ở một trường học tại New York đang làm đơn khởi kiện Bộ giáo dục vì không thể bảo vệ anh trước đòn tấn công của kẻ khủng bố nhỏ. Điều đáng nói là anh John có trọng lượng khoảng 100kg, trong khi kẻ tấn công anh chỉ là một cậu bé 6 tuổi và nặng 23kg. 

Sau khi bị học trò tấn công, anh John đã bị thương ở đầu gối phải và tổn thương dây chằng ở mắt cá chân.
 
6tuoi.jpg - 53.57 KB

Cậu bé Rodrigo Carpio (phải), kẻ khủng bố nhỏ đã tấn công thầy giáo của mình.

Về nhà sau khi được điều trị ở bệnh viện, thầy giáo 27 tuổi vẫn còn rất kinh hoàng. Anh chưa dám quay lại trường để làm việc.

John kể, sự cố xảy ra khi anh đưa đám học trò của mình đến căng-tin. Lúc đó, cậu bé cứ chạy vòng vòng khiến anh phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trong khi anh cố gắng giữ chặt học trò thì cậu bé đột ngột quay lại đấm đá túi bụi vào giáo viên.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, người thầy giáo nói: “Rodrigo bất ngờ tỏ ra rất hung hăng. Đó thật sự là một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy thật lúng túng và nhục nhã”.

 
Theo xzone

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn