Hàng chục tấn bê tông khu du lịch đè chết 2 người

Thứ ba, 02/07/2013, 14:29
Được phân công phá bỏ trụ tháp giả trong khu du lịch, 4 thanh niên đang đập phá chân tháp thì mái tháp với hàng chục tấn bê tông đổ xuống đè chết 2 người.
tai nạn lao động

Một nạn nhân được đưa ra từ khối bê tông.

Lúc 15h ngày 1/7, bốn công nhân đang đập bỏ tháp dừng chân, thuộc dự án công trình khu du lịch Vàm Cỏ Đông (do bà Bé Hai ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An làm chủ) thì mái tháp bất ngờ đổ sập.

Toàn bộ khối bê tông hàng chục tấn của mái tháp đè hai công nhân đang đứng phía chết tại chỗ, hai người may mắn thoát chết. Danh tính của hai nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tiến (24 tuổi), Lê Văn Bình (28 tuổi, cùng ngụ ấp 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức).

Một nhân chứng cho biết, dự án khu du lịch Vàm Cỏ Đông đang thi công xây dựng nền hạ, trong đó có việc đập bỏ một công trình tháp dừng chân, cách cổng ra vào khoảng 30m. Anh Tiến, Bình cùng hai công nhân khác mỗi người đập một chân tháp, khi đập được hơn nửa thì bất ngờ toàn bộ khối bê tông của mái tháp đổ sập.

tai nạn lao động

Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo gia đình của anh Tiến, Bình đây là ngày đầu tiên mà hai anh vào làm công nhân ở đây. Buổi sáng cùng ngày họ làm việc với 8 công nhân khác, khi công việc vơi đi  thì chỉ còn lại 4 người ở thời điểm xảy ra tai nạn.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn