Thủy đài 'khủng' ở Sài Gòn bị đập bỏ sau hàng chục năm bỏ hoang

Thứ năm, 14/12/2017, 10:35
Hai thủy đài khổng lồ trên đường Nguyễn Văn Tráng (P.Bến Thành, Q.1) và Nguyễn Văn Đậu (P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có dấu hiệu xuống cấp, được cơ quan chức năng khẩn trương đập bỏ, sau nhiều năm bỏ hoang lãng phí.

Trước việc trên địa bàn TP.HCM hiện có gần chục thủy đài khổng lồ cao khoảng 30m, đều xây dựng trước những năm 1975 nhưng hầu như bỏ hoang, có dấu hiệu xuống cấp gây nguy hiểm, UBND TP đã thực hiện từng bước tháo dỡ.

Việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nhà sống khu vực xung quanh thủy đài, đồng thời sử dụng quỹ đất phục vụ các công trình khác.

Theo đó, 7 thủy đài được UBND TP thống nhất tiến hành tháo dỡ tại các vị trí: đường 3 Tháng 2 (P.10, Q.10), đường Lê Đại Hành (P.7, Q.11), đường Nguyễn Văn Đậu (P.5, Q.Bình Thạnh), đường Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận), đường Hoàng Diệu (P.13, Q.4), đường Trần Hưng Đạo (P.6, Q.Gò Vấp), đường Nguyễn Thái Sơn (P,4, Q.Gò Vấp). Riêng thủy đài hình nấm ở cạnh công trường Quốc tế (Q.3) được giữ lại làm di tích lịch sử.

Đây là một trong những thủy đài xây dựng trước năm 1975 được đập bỏ

Trong giai đoạn đầu, cơ quan chức năng tháo dỡ trước 2 thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng (P.Bến Thành, Q.1) và thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (P.5 Q.Bình Thạnh). Thủy đài sau khi được tháo dỡ sẽ làm hồ chứa nước ngầm cũng như phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV ngày 13.12, tại thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng (Q.1), hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV công ích Q.1 dùng búa tạ, máy khoan lên thủy đài tiến hành tháo dỡ phần mái. Hiện phần mái thủy đài tại đây đã được đập gần xong, công nhân chuẩn bị căng lưới và tháo dỡ phần thân.

Qua quan sát, phần mái thủy đài được làm bằng bê tông lưới thép kiên cố. Công nhân phải dùng búa tạ đập liên tiếp khoảng 4 lần vào một điểm, mảnh bê tông mới vỡ ra lộ khung lưới thép. “Công trình này làm quá kiên cố, hơn 10 anh em chúng tôi đập và khoan liên tục trong 3 ngày qua nhưng chưa giải quyết xong phần mái thủy đài. Hy vọng, ngày mai chúng tôi sẽ quyết xong phần mái và tiến hành căng lưới tháo dỡ phần thân thủy đài”, anh Bình, một công nhân chia sẻ.

Những nhát búa phá vỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng

Trao đổi với PV, anh Trần Ngọc Hùng, chỉ huy trưởng công trình tháo dỡ thủy đài, thuộc Công ty TNHH MTV công ích Q.1, cho biết việc tháo dỡ thủy đài dự kiến tiến hành trong thời gian 3 tháng. Trước tiên, anh em sẽ đập phần mái, sau đó sẽ dùng máy cắt thân thủy đài thành từng mảng và cán nát đưa theo máng xuống đất.

Trước đó, ngày 1.12 cơ quan chức năng UBND Q.1 cùng với lãnh đạo P.Bến Thành đã tiến hành di dời 12 hộ dân có nhà lụp xụp sống và buôn bán dưới chân hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng để tiến hành tháo dỡ.

Bên cạnh đó, thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (P.5, Q.Binh Thạnh) cũng đang được công nhân dựng giàn giáo, chuẩn bị tháo dỡ trong những ngày tới.

Nhóm công nhân nghỉ ngơi giây lát trước khi quay lại công việc
Phần mái của thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng đã được đập gần xong
Công nhân kéo dây vận chuyển dụng cụ từ mặt đất lên
Công việc diễn ra hết sức khẩn trương
Xà bần chứa lại trong lòng thủy đài sau khi đập gần xong phần mái trên
Những thanh sắt nối với lòng thủy đài đã gỉ sét theo thời gian
Sau khi đập xong phần mái, thân thủy đài tiếp tục được tháo dỡ
Khung lưới thép lộ ra khi bê tông được đập bỏ
Dự kiến việc tháo dỡ thủy đài diễn ra khoảng 3 tháng
Thang sắt dẫn xuống lòng thủy đài
Đội công nhân đập thủy đài khoảng 15 người
Công nhân may lưới căng xung quanh thủy đài tránh xà bần rơi ra ngoài ảnh hưởng nhà các hộ dân trong khu vực
Phần lưới thép cũng rất chắc chắn, có thể đi lại phía trên
Thủy đài có độ cao khoảng 30m
Hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng sẽ được đập bỏ sau hàng chục năm bỏ hoang lãng phí

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn