Năm lý do khiến người đẹp Việt thất bại ở đấu trường nhan sắc

Thứ ba, 27/10/2015, 10:16
Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, phần phỏng vấn với ban giám khảo đóng vai trò rất quan trọng. Thí sinh nói được tiếng Anh cơ bản chưa đủ, phải thực sự có khả năng làm chủ ngôn ngữ.

Hà Anh đã nhiều lần làm giám khảo cho các cuộc thi người mẫu như Elite's Model Look, Vietnam's Next Top Model… nhưng mới đây có vinh dự được mời làm giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Global và có chút chiêm nghiệm muốn chia sẻ.

Vậy một người đẹp muốn lọt vào top 20, top 10, top 5 và để trở thành hoa hậu cần có những điều gì?

Hà Anh làm giám khảo ở cuộc thi Miss Global. Ảnh: Jes

Sức bền và chạy đua không ngừng nghỉ trong các hoạt động chung

Các cuộc thi sắc đẹp đều diễn ra trong vòng 2 - 3 tuần. Trong những tuần lễ này, các thí sinh được chia nhóm và thực hiện các hoạt động như chụp hình, phỏng vấn, đi quảng bá cuộc thi tại các địa điểm khác, hoạt động từ thiện, các vòng thi nhỏ. Tại quãng thời gian này, thành phần ban tổ chức luôn đi theo sát. Những người giám sát, đào tạo các bạn.

Các người đẹp Việt đa số sức khoẻ yếu do ít hoạt động, sợ ra nắng, tính tình thiếu hoạt bát, năng nổ, ngoại ngữ kém… nên hầu hết không được đánh giá cao trong các hoạt động của những tuần lễ này.

Nhưng chúng ta không biết rằng số điểm được đánh giá trong vòng này chiếm 50% tổng số điểm tiến tới chung kết, được chấm bởi chính ban tổ chức và những người đi theo các bạn. Các bạn có nằm trong top nổi bật không? Tính cách của các bạn thế nào? Hình thể ra sao? Khả năng trở thành "thành viên nhóm" hay khả năng lãnh đạo của các bạn thế nào... đều được đánh giá trong vòng này.

Nên nhớ rằng, để chọn ra một người thắng cuộc, không những cô gái đó phải là cô gái có hình thể, gương mặt xinh đẹp nhất, mà cô ấy còn có đủ tính cách hội tụ để trở thành một đại sứ cho cuộc thi sắc đẹp ấy trên toàn thế giới. Bởi vậy, cô ấy phải khoẻ, năng động, luôn tràn đầy năng lượng, phải có tính cách khiến mọi người yêu mến, cảm phục, phải có khả năng lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có lúc phải có khả năng lãnh đạo, làm chủ đám đông.

Về thể hình

Đối với các cuộc thi quốc tế, muốn đạt thứ hạng cao và thực sự nổi bật, các thí sinh dự thi cần cao trên 1,73m và trên 1,75m nếu ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, chiều cao vẫn chưa đủ, tỷ lệ cơ thể rất quan trong. Đa số người đẹp châu Á đều có khiếm khuyết về cơ thể là lưng dài và chân ngắn, chân khẳng khiu, mông lép, eo nhỏ nhưng không săn chắc, ngực nhỏ, và làn da thiếu săn chắc gợi cảm.

Hình ảnh á khôi Lệ Quyên tại cuộc thi Miss Grand International mới đây ở Thái Lan.
Ảnh:MGI

Trong nhiều yếu tố là gene di truyền nhưng cũng không có nghĩa là người đẹp Việt không có người đạt chuẩn, dù đôi khi cần sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ đôi chút để hoàn thiện hơn. Nhưng đối với các cuộc thi quốc tế thì điều này không cấm.

Thậm chí các lò người đẹp như Philipines, Thái Lan, Venezuela… họ còn có những "công thức đặc biệt chuẩn" để chỉnh sửa cho các người đẹp để cử đi thi.

Đối với màn thi bikini, đây là lúc để các thí sinh có thể cạnh tranh về vẻ đẹp hình thể. Ngoài vẻ đẹp hình thức, còn là sự tự tin. Đa số các người đẹp hơi có khiếm khuyết cơ thể đều cảm thấy lúng túng với màn thi này bởi khi chỉ mặc bộ áo tắm trên người, bạn không thể giấu đi được khiếm khuyết gì nữa.

Sự thông minh và khả năng nói lưu loát trước đám đông

Trước khi vào đến đêm chung kết có rất nhiều dịp trong chuyến quảng bá, đại diện các nước phải thể hiện tài ăn nói trước đám đông bằng tiếng Anh, dĩ nhiên. Cô ấy cần phải thông minh, dí dỏm, duyên dáng trong ăn nói và thực sự đóng vai trò như một spoke person (người phát ngôn) cho đất nước của cô ấy vậy.

Phần phỏng vấn với ban giám khảo trước đêm chung kết chiếm 15% tổng điểm và đây là phần vô cùng quan trọng. Thực sự sau khi làm giám khảo tôi nhận ra rằng, thí sinh nói được tiếng Anh chưa đủ, cô ấy cần nói thành thạo môn ngoại ngữ này. Và thành thạo thôi chưa đủ, cô ấy phải có khả năng làm chủ (master) ngôn ngữ này. Phát âm chuẩn chưa đủ, cô ấy cần phải phát âm hay. Trả lời câu hỏi đủ ý là chưa đủ, mà câu hỏi phải thể hiện được cá tính, con người, và sự thông minh ứng xử không rập khuôn.

Đa số các người đẹp Việt hay bị rơi vào tình trạng trả lời câu hỏi một cách sáo rỗng và máy móc, kiểu như chúng ta vẫn thường hay học ở trường lớp và dường như khi chưa trả lời, người nghe đã đoán được câu trả lời.

Đó là bởi chúng ta thiếu vốn sống, thiếu sáng tạo, thiếu sự tự tin để bộc lộ quan điểm, cá tính riêng của chính mình - và đặc biệt là thiếu khả năng ngôn ngữ để thể hiện nó.

Sẽ có người lý luận rằng có một số người đẹp chiến thắng cũng không giỏi tiếng Anh, thì xin thưa, trên thế giới, ngoài tiếng Anh còn có tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ thịnh hành ở châu Mỹ Latin và chiếm phần trăm rất lớn trên thế giới. Chưa kể, có lẽ họ đã có sự thông minh và tự tin đủ để thuyết phục đám đông qua phong thái của mình dù nói ngôn ngữ của họ. Nhưng những trường hợp này rất hiếm.

Theo siêu mẫu Hà Anh, các hoạt động chung trước đêm chung kết như làm từ thiện, chụp hình, quảng bá... đóng góp 50% trong tổng điểm. Ảnh: Miss World

Về khả năng trình diễn

Vậy là ngay trước chung kết diễn ra, chúng ta đã có trước top 20, được quyết định bởi 65% tổng số điểm.

Trên thực tế, vào đêm chung kết, giám khảo chỉ chấm trong top 20 mà thôi, còn lại các thí sinh khác chỉ được trình diễn. Dĩ nhiên, thí sinh không được biết trước những ai sẽ lọt vào top 20 này.

Có 3 màn thi: trang phục dân tộc, áo tắm, áo dạ hội. Mỗi màn thi chiếm 5% tổng số điểm.

Top 20 khi được xướng tên trên sân khấu, khả năng trình diễn cực kỳ quan trọng. Nó giúp bạn thuyết phục ban giám khảo cùng đặt bút chấm cho bạn vào top 10, rồi top 5 để có cơ hội ứng xử.

Trong phần kỹ năng biểu diễn, khả năng đi catwalk vững còn chưa đủ, người đẹp cần có thần thái toả sáng, các bước chân quyến rũ, uyển chuyển, tự tin và có trang phục làm tôn lên hình thể của mình và làm mình nổi bật trên sân khấu.

Quan điểm riêng của tôi, đồ diễn phải phóng khoáng, gợi cảm, khoe được đôi chân dài, săn chắc, tránh vướng víu gây mất tự tin cho người đẹp lúc trình diễn trên sân khấu.

Người đẹp Việt trong những năm gần đây có khả năng trình diễn tốt hơn trước đây, tuy nhiên cách bước đi và thần thái chưa hoàn toàn có sự tự tin, phóng khoáng và năng lượng tràn đầy cũng như sự sexy để làm mình nổi bật trên sân khấu.

Các đại gia và thế lực chính trị sau lưng

Các cuộc thi, đặc biệt càng lớn, sự tiền hô hậu ủng phía sau càng kinh khủng. Khi tới cuộc thi, các người đẹp đều có sau mình các nhà họ mang đến cuộc thi. Dĩ nhiên, cuộc thi sắc đẹp, rút cuộc cũng là một phi vụ kinh doanh. Bởi vậy tiền, quan hệ ngoại giao đằng sau đại diện nước đó rất quan trọng.

Ví dụ như trong cuộc thi có bộ trưởng của một nước đến làm thành phần khách mời, hay thậm chí ngồi giám khảo, là chuyện bình thường. Có khi là đại sứ quán ở nước sở tại đi tham dự và ủng hộ. Đằng sau đó là những giao kèo ngoại giao như thế nào, chỉ có họ mới biết.

Vậy nếu người đẹp Việt, giả sử có đầy đủ mọi tiêu chí trên đi chăng nữa, cũng không thể thiếu được sự ủng hộ của quốc gia - không phải chỉ ở khán giả, mà là ở bộ máy nhà nước và các doanh nghiệp nhiều tiền.

Vì sao các nước lại đầu tư vào người đẹp? Bởi người đẹp là công cụ quảng bá du lịch của họ. Điển hình như nhắc đến Venezuela, Brazil, Philipines, Thái Lan…. ai cũng nghĩ đây là những đất nước có nhiều người đẹp. Đó là cách làm thương hiệu nhanh và hiệu quả nhất.

Nhưng liệu, nước chúng ta có cùng ý nghĩ?

Hoa hậu, em là ai?

Là người có hình thể đẹp nhất, gương mặt khả ái nhất, khả năng ăn nói ứng xử và làm chủ đám đông như một nữ ngoại giao - người kết hợp được tất cả các yếu tố đã nói trên một cách hoàn hảo nhất để sẵn sàng trở thành nữ đại sứ và tiếng nói cho cuộc thi này trên toàn cầu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn