Ma-rốc chính thức rút lui đăng cai CAN 2015 vì đại dịch Ebola

Thứ tư, 12/11/2014, 16:01
Sau nhiều lần kiến nghị hoãn giải bóng đá các QG châu Phi bất thành, Ma-rốc chính thức rút khỏi Can 2015, dù sẽ không được tham dự giải này.

Cách đây khoảng một tháng, Ma-rốc đã đề xuất với LĐBĐ Châu Phi (CAF) hoãn giải đấu sang năm 2016, vì lo ngại đại dịch Ebola sẽ bùng phát tại nước chủ nhà và mất kiểm soát nhưng CAF đã từ chối. Chính vì vấn đề này, các nhà chức trách và LĐBĐ Ma-rốc đã quyết định sẽ không đăng cai CAN 2015 để đảm bảo an toàn quốc gia trước dịch bệnh Ebola và CAF cũng đã xác nhận thông tin này.

Trước đó, theo dự kiến, giải VĐ các quốc gia Châu Phi 2015 (CAN 2015) được dự kiến diễn ra ở bốn thành phố của Ma-rốc từ ngày 17/1/2015 đến 8/2/2015.

Ma-rốc chính thức rút lui đăng cai Can 2015 vì đại dịch Ebola 1

Lo sợ đại dịch không thể kiểm soát. Ma-rốc chính thức rút lui đăng cai Can 2015.

Như vậy, với việc không còn là chủ nhà, ĐT Ma-rốc cũng sẽ không được phép thi đấu ở VCK CAN 2015. Thêm vào đó, dù chưa xác định được nước chủ nhà mới nhưng các trận đấu cuối cùng của vòng loại CAN 2015 trong tháng 11 này vẫn sẽ diễn ra bình thường để xác định 15 đội vượt qua vòng loại.

Sau khi xác định đủ 15 đội vượt qua vòng loại, CAF sẽ tiến hành chọn nước chủ nhà nằm ngoài 15 đội bóng nói trên.

CAN là giải đấu hàng đầu dành cho các ĐTQG Châu Phi, được tổ chức hai năm một lần. Hiện ĐKVĐ là Nigeria sau khi đội bóng này lên ngôi ở CAN 2013 tổ chức ở Nam Phi.

Theo MASK Online

Các tin cũ hơn