Salah đủ sức đá chính với chủ nhà Nga

Thứ hai, 18/06/2018, 11:05
Tiền đạo Mohamed Salah đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng tái xuất ở trận đấu thứ 2 của ĐT Ai Cập tại vòng bảng World Cup 2018 gặp chủ nhà Nga.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu với ĐT Uruguay ở trận mở màn vòng bảng World Cup 2018, HLV Hector Cuper khẳng định tiền đạo Salah 100% đủ sức khỏe để tham dự trận đấu. Tuy nhiên, chân sút từng ghi 44 bàn cho Liverpool mùa giải vừa qua không ra sân và chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Ở những buổi tập sauthất bại trước Uruguay, Salah đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và theo những động thái đang diễn ra, chân sút vừa bước sang tuổi 26 hôm thứ Sáu tuần trước sẽ tái xuất sân cỏ ở trận gặp chủ nhà Nga trong khuôn khổ lượt trận thứ 2.

ĐT Ai Cập đã nhận thất bại trong trận ra quân gặp Uruguay

Trên trang Twitter cá nhân, người đại diện Ramy Abbas Issa của Salah cũng tiết lộ thân chủ mình đã bình phục hoàn toàn chấn thương bằng tuyên bố: "Salah hoàn toàn phù hợp để ra sân".

Tài khoản Twitter của ĐT Ai Cập cũng đưa ra thông tin khiến NHM nước này vui mừng: "Salah đã tham gia tập luyện với các đồng đội trong cả buổi tập và cậu ấy đã sẵn sàng để ra sân gặp Nga".

"Salah không yêu cầu thi đấu ở trận gặp Uruguay. Trận đấu với Nga mang tính chất quyết định và rất khó khăn, vì đội bóng đã để thua Uruguay. Chiến thắng là lựa chọn duy nhất của đội tuyển", thông báo viết tiếp.

Sau thất bại trước Uruguay, Ai Cập đứng thứ 3. Nếu muốn có cơ hội giành vé đi tiếp, họ buộc lòng phải đánh bại đội chủ nhà.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn