Báo chí châu Á nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan?

Thứ năm, 06/06/2019, 09:12
Chứng kiến đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan tại King’s Cup 2019, giới truyền thông châu Á đã khẳng định đây là một trận đấu vô cùng kịch tính và thầy trò HLV Park Hang Seo vừa tạo cú sốc mạnh cho “Bầy voi chiến”.

Thái Lan chưa đủ sức để ngăn cản Việt Nam giành chiến thắng.

Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 2019 diễn ra vào tối nay (5/6) đã diễn ra khá kịch tính khi đôi bên đều tạo ra được những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tuy nhiên, phải đợi tới phút 90+4, Anh Đức mới tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công ở những giây cuối trận của Anh Đức giúp thầy trò Park Hang Seo thắng 1-0 trước chủ nhà Thái Lan để vào chung kết King's Cup 2019.

Ở chung kết, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là Curabao, đội vừa giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ trong trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

Bình luận về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, tờ Fox Sports Asia khẳng định rằng, đây là một cuộc đọ sức vô cùng kịch tính. Phải tới phút 90+4, người xem mới có thể xác định được đội giành chiến thắng sau pha lập công của Anh Đức.

“Kịch tính tuyệt đối ! Bàn thắng ở phút 90+4 đã giúp Việt Nam đánh bại được đội chủ nhà Thái Lan để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.” – Trích bình luận của Fox Sports Asia.

Dù gặp khá nhiều khó khăn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có chiến thắng trước Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Siam Sports (Thái Lan) lại khẳng định rằng, người hâm mộ bóng đá trên toàn Thái Lan đã bị sốc khi đội nhà thua đau trước Việt Nam. Đồng thời, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã khiến “Bầy voi chiến” tổn thương khi đánh bại họ ngay trên sân nhà.

“Những người hâm mộ Thái Lan đã sốc khi Anh Đức ghi bàn trong những phút bù giờ và giúp Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Điều này khiến tuyển Thái Lan cảm thấy tổn thương khi King’s Cup diễn ra trên sân nhà, nhưng giờ họ lại phải tranh giải 3 với Ấn Độ,” tờ Siam Sports viết.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn