Nước Anh, 100 ngày trước Olympic

Thứ tư, 18/04/2012, 11:57
Chỉ còn đúng 100 ngày nữa, thủ đô London của nước Anh sẽ chính thức khai mạc Olympic 2012, đưa nơi này trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử thế giới đăng cai tổ chức ba kỳ Olympic.


>> Kỳ diệu những tuyệt tác nằm gọn trong lỗ kim
>>Những sự sống kỳ diệu trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ

260 vệ binh của Hoàng gia xếp thành số "100" khổng lồ bên ngoài khu vực Horse Guards Parade tại London hôm 16/4.

Số 100 khổng lồ được xếp từ 260 vệ binh của Hoàng gia Anh bên ngoài khu vực Horse Guards Parade hôm 16/4. Ngày 18/4 được đánh dấu là 100 ngày trước khi Nữ hoàng Elizabeth II tuyên bố khai mặc Thế vận hội 2012 tại thủ đô London, Vương quốc Anh.

Trẻ em vẫy tay từ trên đỉnh của lầu đài cát khổng lồ được trang trí bằng những vòng tròn Olympic và những lá cờ để kỷ niệm 100 ngày trước Olympic London 2012 trên bãi biển Weymouth hôm 13/4. London đánh dấu ngày 18/4 là 100 ngày trước khi Nữ hoàng Elizabeth II tuyên bố mở màn Thế vận hội 2012, đưa thủ đô nước Anh trở thành thành phố đầu tiên đăng cai cuộc thi này tới ba lần trong lịch sử hiện đại.

Lâu đài cát khổng lồ với những vòng tròn Olympic và các lá cờ kỷ niệm 100 ngày trước khi diễn ra Thế vận hội 2012 trên bãi biển Weymouth hôm 13/4. Thủ đô London, Anh từng hai lần đăng cai Olympic vào các năm 1908 và 1948.

Khu vực thi đấu bóng ném với tác phẩm điêu khắc "RUN" phía trước.

Khu vực thi đấu bóng ném, thuộc khu liên hợp thể thao Olympic Park với tác phẩm điêu khắc "RUN" phía trước.

Sân vận động Olympic (giữa) và tháp Orbit (trái) nhìn từ trên cao. London từng đăng cai Olympic vào năm 1908 và 1948.

Olympic Park được thiết kế hiện đại với nhiều khu vực thi đấu riêng biệt. Trong ảnh là Sân vận động Olympic (giữa) và tháp Orbit (trái) nhìn từ trên cao.

Sân vận động Olympic (phải) và khu liên hợp thể thao dưới nước (trái).

Góc nhìn toàn cảnh cho thấy Sân vận động Olympic (phải) và khu liên hợp thể thao dưới nước Aquatics Centre (trái).

Khu liên hợp thể thao dưới nước London.

Khu liên hợp thể thao dưới nước Aquatics Centre.

Athletes Village, khu vực cho các vận động viên tham gia Thế vận hội.

Athletes Village, khu vực dành cho các vận động viên tham gia Thế vận hội, với những tòa nhà cao tầng được thiết kế hiện đại và tiện nghi.

Khu vực thi đấu bóng rổ Basketball Arena, bên cạnh Athletes Village.

Kế bên Athletes Village là khu vực thi đấu bóng rổ, Basketball Arena.

Một phần của khu liên hợp thể thao Olympic Park.

Một góc khác của khu liên hợp thể thao Olympic Park.

Những chiếc bút chì khổng lồ được đặt trên dòng sông bên cạnh khu liên hợp thể thao dưới nước Aquatics Centre.

Những chiếc bút chì khổng lồ được đặt trên dòng sông bên cạnh khu liên hợp thể thao dưới nước Aquatics Centre.

Bức ảnh cho thấy cái nhìn tổng quan về tháp Orbit (giữa) và một tòa nhà hiện đại ở lối vào khu liên hợp thể thao Olympic Park ở Stratford, phía đông London.

Tháp Orbit (giữa) và một tòa nhà hiện đại ở lối vào khu liên hợp thể thao Olympic Park ở Stratford, phía đông London.

Cảnh sát London canh gác bên đồng hồ đếm ngược tới ngày khai mạc Thế vận hội 2012 hôm 9/11/2011.

Cảnh sát London canh gác bên chiếc đồng hồ đếm ngược tới ngày khai mạc Olympic 2012 hôm 9/11/2011.

Các nhân viên anh ninh trong buổi huấn luyện trên sông Thames hôm 19/1. Chính phủ Anh đã huy động một lực lượng an ninh lên tới 40.000 người, với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo, để bảo vệ các địa điểm diễn ra Olympic cũng như người dân và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.
In a file picture taken on February 29, 2012 British Defence Secretary Philip Hammond stands in front of a Rapier System ground-to-air missile launcher during a visit to RAF Waddington near Lincoln, England, to observe a London 2012 Olympic Games air security training exercise, codenamed Exercise Taurus Mountain 2. Britain will mount its biggest peacetime security operation for the London Olympics, with "lone wolf" attacks causing most concern but a range of other threats also under surveillance.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond trước hệ thống tên lửa trong khuôn khổ chuyến thăm cuối tháng hai tới một đơn vị quân sự nhằm theo dõi chương trình huấn luyện phòng không của quân đội cho Olympic 2012.



Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn