US Open 2012: Mardy Fish bỏ cuộc, Federer ung dung vào tứ kết

Thứ ba, 04/09/2012, 10:27
Roger Federer đã không phải tốn bất cứ chút sức lực nào để giành quyền vào tứ kết US Open 2012 sau khi đối thủ của anh ở vòng 4 là Mardy Fish phải rút lui khỏi giải đấu vì lý do sức khỏe.
 
Fish, hạt giống số 23 của giải, đã phải vắng mặt trong phần lớn mùa giải này vì bệnh tật và tay vợt nước chủ nhà này từng cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ sau chiến thắng nhọc nhằn trước Gilles Simon ở vòng 3 diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước.

Quyết định trên của Fish giúp Federer nghiễm nhiên giành vé vào tứ kết của một giải Grand Slam lần thứ 34 liên tiếp mà không tốn một giọt mồ hôi. Tại US Open năm nay, Federer vẫn đang duy trì thành tích chưa để thua bất cứ một set đấu nào.
 
 
Federer vẫn chưa thua set nào tại US Open 2012 - Ảnh Getty
 
Ở tứ kết, tay vợt 31 tuổi người Thụy Sĩ sẽ đối đầu Tomas Berdych sau khi hạt giống số 6 người CH Czech vượt qua Nicolas Almagro của TBN với tỷ số 3-0 (7-6 6-4 6-1). Trong 15 lần gặp Berdych trong quá khứ, tỷ số hiện đang là 11-4 nghiêng về Federer.

Ở nội dung dành cho nữ, Serena Williams đã “hủy diệt” tay vợt không được xếp hạng hạt giống là Andrea Hlavackova với các tỷ số 6-0 và 6-0 để giành quyền vào tứ kết gặp Ana Ivanovic của Serbia.

Hạt giống số 4 người Mỹ chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ (57 phút) để tiễn Hlavackova về nước. Trong khi đó, đối thủ của Serena ở tứ kết là Ivanovic cũng có một trận đấu dễ dàng khi hạt giống số 12 của giải đè bẹp Tsvetana Pironkova với tỷ số 2-0 (6-0 6-4) ở vòng 4.

Trong quá khứ, Ivanovic đã thua cả 3 trong 3 lần đối đầu đầu Serena, trong đó có 2 lần ở US Open. Năm ngoái, Ivanovic đã thất bại 6-3 và 6-4 trước Serena ở vòng 4 tại Flushing Meadows.

 

Theo Thethaovanhoa

Các tin cũ hơn